Làm ăn thua lỗ, Steam ngậm ngùi cắt mảng phim ra khỏi nền tảng của mình

Thomas  - Theo Helino | 04/03/2019 09:09 AM

Bán phim trên Steam nghe đã không hợp lý rồi.

Có thể nhiều người trong chúng ta không để ý rằng Steam cũng bán phim. Và vì một số lý do nào đó, kho phim được bán trên Steam làm ăn không khả quan như họ làm về game, do đó, Steam cuối cùng đã quyết định từ bỏ mảng phim của mình.

"Trong vài năm qua, chúng tôi đã nỗ lực mở rộng Steam ngoài các trò chơi và phần mềm bằng cách xây dựng một nền tảng video hỗ trợ nội dung video trả phí và miễn phí" người quản lý Steam cho biết "Khi xem xét những gì người dùng Steam thực sự xem, chúng ta nên tập trung nỗ lực vào việc cung cấp nội dung liên quan trực tiếp đến chơi game hoặc là nội dung phụ kiện cho các trò chơi hoặc phần mềm được bán trên Steam."

Làm ăn thua lỗ, Steam ngậm ngùi cắt mảng phim ra khỏi nền tảng của mình - Ảnh 1.

Việc làm ăn thua lỗ khiến Steam phải loại bỏ mục phim ra khỏi danh mục

Không phải tất cả các video đã được loại bỏ, tuy nhiên mục lựa chọn xem video trên thanh menu chính đã biến mất, giờ đây nếu người xem muốn tìm những video trước đó trên Steam họ sẽ phải tìm chúng qua các link được liên kết với Steam.

Các video không phải về game sẽ được gỡ bỏ trong vài tuần tới, tuy nhiên nếu bạn đã mua những video trước đó từ Steam thì đừng lo lắng, chúng sẽ vẫn còn đó, chỉ là bạn sẽ không mua thêm được những video mới mà thôi. Nên giờ đây nếu bạn muốn mua một video hấp dẫn nào trên Steam hãy nhanh chân mua ngay từ bây giờ trước khi Valve ngậm ngùi xóa bỏ chúng nhé. Suy cho cùng thì một thương hiệu trò chơi nổi tiếng như Steam lại đi theo định hướng phim ảnh có vẻ hơi sai thì phải.

Xem thêm:

Valve

steam