Tuyển tin tặc trị tin tặc

eddiez  | 01/05/2011 05:00 PM

"Dĩ độc trị độc" luôn là biện pháp đem lại hiệu quả tuyệt vời.

Jeff Moss, hacker nổi tiếng với nickname “The Dark Tangent” mới đây đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm trưởng ban phụ trách an ninh của ICANN, tổ chức phi lợi nhuận quản lý tên miền Internet và một số lượng cơ sở hạ tầng. Jeff Moss là người sáng lập ra DEF CON, hội nghị hacker lớn nhất thế giới và hội nghị an ninh dành cho các haker mũ đen, những hacker xấu và có ý định đột nhập vào hệ thống nhằm đánh cắp thông tin hoặc phá hoại. Tuy nhiên, gần đây Moss làm việc với tư cách là một hacker mũ trắng, người cố gắng bảo vệ những hệ thống mạng khỏi bị tấn công từ bên ngoài.
 
Chủ tịch ICANN Rod Beckstrom nhận xét về sự việc này: "Jeff Moss có hiểu biết sâu sắc về an ninh. Điều này chỉ thực sự có được khi cậu ta hòa mình vào cuộc chiến chống lại những nguy cơ phát sinh từ máy tính”.
 
Moss còn được biết đến khi đã tạo ra trò chơi “Spot the Fed”. Trò chơi này nói về 1 hacker có khả năng nhận biết và chỉ ra gián điệp giấu mặt của liên bang tại DEF CON.
 
Chân dung "lão tướng" Jeff Moss.
 
Thông báo này cũng đã được đăng tải trên Twitter với rất nhiều lời chúc mừng. Joseph Menn, tác giả của cuốn sách “Security”- An ninh mạng đã phát biểu như sau: "Thật tuyệt vời khi Jeff Moss, người sáng lập ra Black Hat, một chàng trai thông minh với nickname “The Dark Tangent”, được bổ nhiệm làm trưởng ban phụ trách an ninh của ICANN”.
 
Trong khi đó cũng có những người hoài nghi về vấn đề này. Đơn cử như người quan sát lâu năm của ICANN, Milton Mueller, đã đặt vấn đề là tại sao tổ chức lại phải thuê một tên tuổi lớn đến như thế về?
 
Milton Mueller cho biết: “ICANN không giải quyết vấn đề an ninh mạng mà sắp xếp các mạng lưới DNS(hệ thống tên miền quốc tế). Và vì ICANN đã có DNSSEC và một ủy ban an ninh và cố vấn ổn định, vậy thì Jeff Moss thực chất đang làm gì ở đó?”
 
Chúng ta sẽ sớm biết thêm về điều này.
 
(Tham khảo techland)