Nhiều người vẫn cứ tưởng Mặt trời xoay quanh Trái Đất!

Đà Lôi – Theo AOLNews  | 13/02/2011 06:00 AM

Không chỉ thế họ còn tin “sái cổ” rằng khủng long đã từng chung sống với con người.

“Mặt trời xoay quanh Trái Đất phải không? Hoạt động phóng xạ là phát minh của con người à? Con người đã từng ‘chung sống’ với khủng long rồi phải không”. Thật đáng ngạc nhiên là những câu hỏi như thế được rất nhiều người dân Nga chọn đáp án là “Đúng”. Biên bản khảo sát do Trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng Nga đưa ra đã khiến chính những người thực hiện công tác này bất ngờ, nhất là khi nó lại được tiến hành ngay sau khi tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông báo rằng nước Nga sẽ theo đuổi kế hoạch thăm dò khám phá vũ trụ - kế hoạch thể hiện tham vọng về mặt trí tuệ của đất nước này.
 
 
Khi được hỏi rằng có phải Mặt trời đang xoay quanh Trái Đất hay không? Có 32% người Nga không hề nghĩ ngợi gì và khẳng định chắc nịch: “Dĩ nhiên rồi”. Còn với câu hỏi con người đã phát minh ra hiện tượng phản ứng phóng xạ thì có tới 55% người được hỏi tin là thật. Hài hước nhất là khi có tới 29% dân chúng cho biết họ toàn toàn tin vào cảnh con người đã từng chung sống với khủng long, giống như những gì họ đã thấy trong bộ phim hoạt hình Flintstones.
 
 
James Oberg, tư vấn về vũ trụ tại NPC News cho rằng: “Đó có thể là do cái nhìn chung chung khách quan. Nó có thể là chẳng liên quan gì đến những điều bạn cần học trong cuộc sống”. Oberg cũng tin rằng kết quả của cuộc khảo sát (lên tới 1600 người chỉ trong tháng 1) không thể nói lên được thực trạng của nền giáo dục nước Nga hiện tại: “Những con số như thế này chẳng khác gì khi so với Mỹ hay thậm chí là châu Âu đâu, bởi vì có những thứ xa rời đời sống hiện tại của con người và họ chỉ có thể ấn tượng về nó qua các chương trình chiếu trên TV”.