Người Nhật phát minh ra robot để đút thức ăn cho người già

Leonids  | 25/03/2011 02:00 PM

Những ý tưởng độc đáo về robot luôn xuất phát từ Nhật Bản.

Trong quá trình đang dần phục hồi sau những thảm họa liên tiếp xảy ra với Nhật Bản, một vấn để nảy sinh là cần có một lượng đội ngũ đông đảo để chăm sóc cho những người già yếu. Bắt nguồn từ đó, anh Isao Wakabayashi đã nẩy ra ý tưởng chế tạo ra một robot có thể đảm nhiệm công việc đưa thức ăn lên miệng những người lớn tuổi, hoặc không còn khả năng sử dụng thìa dĩa. Cần phải biết, Nhật Bản là một đất nước có dân số cao tuổi nhất thế giới, với lượng người già luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dân số.
 

Robot của Isao Wakabayashi có tên The Meal Assistance System, là sự kết hợp giữa 2 cánh tay robot linh hoạt, kèm một camera để nhận biết thức ăn trên đĩa. Điểm đặc biệt của hệ thống trên là người sử dụng có thể ra lệnh cho nó bằng giọng nói, cũng có nghĩa khi bạn hô lên tên một món ăn, robot sẽ tự động gắp lấy và đưa lên tận miệng cho bạn. Trong bước đầu, The Meal Assistance System còn hoạt động khá chậm chạp, tuy nhiên đây hẳn là một sự khởi đầu khá tốt và hy vọng nó sẽ được áp dụng nhiều trong tương lai.

Tham khảo Dvice.