Máy tính nhỏ nhất thế giới: 1mm vuông

Đà Lôi  | 25/02/2011 02:00 PM

Có kích cỡ nhỏ đến mức có thể gắn vào mắt người như thể một hạt bụi lớn, chiếc máy tính này hứa hẹn sẽ mở đầu cho tương lai sau này.

Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công máy tính nhỏ nhất thế giới, có kích cỡ 1mm vuông nhằm giúp các bệnh nhân bị tăng nhãn áp. Thiết bị siêu nhỏ này sẽ được gắn vào mắt của bệnh nhân. Mặc dù có kích cỡ bé nhỏ là vậy nhưng nó vẫn có kết cấu khá chi tiết, bao gồm một vi xử lý cỡ yếu, một máy cảm ứng áp lực, bộ nhớ, pin thin-film, pin mặt trời và một radio không dây với ăng ten có thể chuyển phát tín hiệu cho máy đọc ở ngoài.
 
 
Đây là thành quả lao động của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan. Hiện tại, họ còn chưa đặt tên cho chiếc máy tính này nhưng đã tính đến tương lai cho nó. Trong vòng vài năm tới, chiếc máy tính siêu nhỏ này sẽ bắt đầu được ứng dụng rộng rãi và hứa hẹn, trở thành tương lai của ngành công nghiệp máy tính. Tác giả của nó, giáo sư Dennis Sylvester, David Blaauw và David Wentzloff khẳng định rằng vì sóng radio của thiết bị không cần phải đặt đúng tần số nên nó có thể dùng để kết nối với các máy tính không dây – mạng không dây khác.
 
Một mạng lưới những đơn vị kiểu như siêu máy tính này có thể kiểm soát được lượng ô nhiễm môi trường, cấu trúc máy móc, quy trình hoạt động… Giáo sư Sylvester cho biết:“Thử thách lớn tiếp theo của chúng tôi là xây dựng được hệ thống có kích cỡ tính bằng milimet, là chỗ cài đặt hàng loạt các chương trình theo dõi cơ thể, môi trường và nhà cửa của chúng ta. Có thể có từ hàng chục đến hàng trăm những thứ như thế trên một người”.
 
 
Hiện tại, như đã đề cập chiếc máy tính siêu nhỏ này đang được ứng dụng cho bệnh tăng nhãn áp của mắt (Glaucoma), có thể gây nên bệnh mù lòa. Để nạp đầy pin cho máy, nó cần 10 tiếng đồng hồ sử dụng ánh sáng trong nhà hoặc 1,5 giờ ánh sáng mặt trời. Bộ nhớ của nó có thể chứa đủ thông tin trong cả một tuần liền. Đây được coi là hệ thống máy tính đầu tiên trên thế giới có kích cỡ milimet.
 
(Dailymail)