Kỷ niệm 42 năm ngày trọng đại: Người đầu tiên "đi tè" trên Mặt trăng

Hồng Phượng  | 21/07/2011 05:05 PM

Cách đây 42 năm, anh hùng không gian Buzz Aldrin đã đánh dấu là người đầu tiên đi... tiểu trên Mặt trăng.

Cách đây 42 năm, anh hùng không gian Buzz Aldrin đã đánh dấu là người đầu tiên đi... tiểu trên mặt trăng. Mặc dù chúng ta đều biết nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng song Buzz mới là người đầu tiên "giải quyết nỗi buồn" ở một nơi vô cùng đặc biệt như thế.
 
Vâng, Buzz đã đứng đó "tự thưởng" cho bản thân trước mặt hàng trăm triệu người theo dõi qua TV, với một nụ cười đằng sau lớp mặt nạ chống lại tia cực tím từ mặt trời. Và dĩ nhiên, tất cả chuyện này xảy ra sau tàu thám hiểm Eagle hạ cánh an toàn tại Mare Tranquillitatis, mang theo hai con người đầu tiên lên thăm "chị Hằng".
 
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Buzz.
 
Và đây là giọng ca của người đàn ông đặc biệt này.
 

 
Tham khảo: Gizmodo
Xem thêm:

lạ

funny