Không cần chạm vào màn hình, vẫn điều khiển được iPhone

Hồng Phượng  | 24/05/2011 10:00 AM

Một ý tưởng táo bạo sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn điều khiển iPhone nói riêng và smartphone nói chung trong tương lai.

Bạn nghĩ sao nếu bạn có thể điều khiển iPhone mà không cần chạm vào màn hình? Đó chính là tiền đề của Sean Gustafson và Patrick Baudisch cho "iPhone tưởng tượng", sản phẩm sử dụng camera "từ sâu bên trong" để nhận dạng và chuyển cử động của ngón tay với lòng bàn tay thành mệnh lệnh tới smartphone "Quả táo".
 
Việc này không đơn thuần như hành động bắt chuyển động của camera, ghi lại các lần ấn của ngón tay mà để thực hiện được điều này, người dùng phải... tưởng tượng ra một lưới ứng dụng ảo trên lòng bàn tay của mình. Họ phải biết các ứng dụng đó nằm ở đâu trong máy, chẳng hạn như dình duyệt Safari nằm hàng thứ 2, thứ 2 từ trái qua, trò chơi Ninja Fruit nằm ở hàng thứ 4, đầu tiên bên tay phải... Camera gắn bên trong sẽ chiếu một tia hồng ngoại vô hình trên lòng bàn tay người dùng, đô khoảng cách của tín hiệu, chuyển thông tin về máy tính. Sau đó, máy tính sẽ dịch thông tin thành tín hiệu và phát sang iPhone.
 

 
 Dĩ nhiên, còn rất nhiều chướng ngại vật ở phía trước khi mà chiếc camera kia "dự tính" là sẽ được lắp ở trên... đầu (vị trí nào thì chưa rõ). Baudisch hy vọng sẽ làm ra được những trên camera nhỏ, vừa vặn với quần áo, bởi có ai muốn đeo một chiếc camera ở trên suốt cả ngày cơ chứ?  Ngoài ra, khả năng thao tác nhầm là không thể tránh khỏi khi bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để điều khiển chiếc điện thoại yêu quý mà không có lấy bất cứ gợi ý hình ảnh nào.
 
"iPhone tưởng tượng" là một lựa chọn rất thú vị, nhằm tăng khả năng tương tác giữa cơ thể người với các thiết bị điện tử song nó vẫn còn một chặng dường rất dài trước khi được mọi người coi trọng hơn.

Tham khảo: Dvice