KZ Bdd: "Tôi đã chuẩn bị một vị tướng đặc biệt cho trận chung kết, hãy đón xem nhé!"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/03/2018 05:40 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bdd - người đi đường giữa của KZ sau khi đánh bại KT với tỷ số 2-0.

Trong ngày 15/3 vừa qua, tại giải LCK Mùa Xuân 2018, Kingzone DragonX đã đánh bại KT Rolster với tỷ số 2-0 và hoàn toàn đứng vững chân ở ngôi vị đầu bảng. Ở ván đấu vừa qua, Gwak “bdd” Bo-seong đã có một trận đấu xuất sắc với cả Sion và Xerath để giành giúp đội tuyển chiến thắng.

Đây là bài phỏng vấn của anh chàng này cùng Inven sau chiến thắng vừa qua trước KT Rolster!

Hiện giờ các bạn đã nắm chắc vị trí đầu bảng tại LCK Mùa Xuân năm nay. Bạn thấy thế nào?

Tôi chưa thấy gì cho lắm. Tất nhiên là có cảm thấy tốt vì chúng tôi đã được vào thẳng trận chung kết. Tôi sẽ thi đấu thật tốt trong các trận đấu còn lại và chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết nữa.

Trận đấu này không hề dễ dàng chút nào. Bạn đã chuẩn bị ra sao để thi đấu với KT Rolster?

Chúng tôi đã chuẩn bị cho nhiều trường hợp cấm và chọn khác nhau. Họ là một trong ba đội đầu bảng nên chắc chắn đây là một trận đấu khó khăn rồi. Nhưng chúng tôi không thấy áp lực cho lắm vì mọi người đều cho rằng cứ thi đấu như mình vẫn thường làm thì sẽ giành chiến thắng.

KT có hai đường giữa là Ucal và Pawn. Bạn có chuẩn bị gì cụ thể đối để đối phó với từng người không?

Tôi đã gặp cả hai trong cả lúc đấu tập và xếp hạng đơn rồi. Việc tôi thi đấu với ai không quan trọng. Tôi chẳng chuẩn bị gì cụ thể cho một đối thủ cả.

Tại sao bạn lại sử dụng Xerath vậy?

Thật ra chúng tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều với con bài này đâu. Tôi chọn Xerath là vì tôi tự tin với vị tướng này. Lúc đó có rất nhiều tướng đường giữa bị cấm và tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một vị tướng phù hợp vì dạo gần đây Nước Mắt Nữ Thần đang rất được ưa chuộng.


Theo như Bdd, AFs sẽ giành quyền tham dự trận chung kết

Theo như Bdd, AFs sẽ giành quyền tham dự trận chung kết

Bạn muốn gặp ai trong trận chung kết sắp tới?

Chẳng có đội nào mà tôi có hứng thú cả nhưng tôi thấy chắc Afreeca Freecs sẽ vào được trận chung kết. Phần phía trên bản đồ của họ rất mạnh và bộ đôi đường dưới cũng đáng gờm nữa.

Bạn có nghĩ rằng mình có thể giành chức vô địch không? Và bạn có bất kỳ vị tướng nào chuẩn bị đặc biệt cho trận chung kết không?

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể giành chức vô địch bất kể đối thủ là ai. Tôi cũng đã chuẩn bị một vị tướng đặc biệt cho trận chung kết nên hãy đón xem nhé!

Hiện giờ trận đấu này sẽ là trận chung kết LCK thứ hai mà bạn tham dự. Nó có gì khác so với lần trước không?

Tôi thấy rất tuyệt vì chúng tôi đã thắng trận đấu trước đó nhưng lại phải thi đấu khá chật vật. Còn trong trận đấu hôm nay, mọi thứ đều diễn ra theo dự tính. Tuy nhiên tôi còn chưa nghĩ đến việc này.

Mọi người nói rằng KZ đều vượt trội về mọi mặt. Bạn thấy điểm mạnh của mình là gì?

Ai cũng giỏi giai đoạn đi đường và chúng tôi giao tiếp rất tốt. Bên cạnh đó, Peanut cũng cân bằng các đường nữa.

Bạn còn điều gì muốn chia sẻ không?

Tôi muốn cảm ơn các HLV, đồng đội và ban quản lý đội tuyển. Ngoài ra tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi nữa. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu sắp tới, cả trận chung kết nữa. Và tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giành chức vô địch.