Kỷ niệm 10 năm lời nói dối của Mark Zuckerberg: "Thông tin người dùng phải là của họ chứ, chúng tôi sẽ không lấy ra bán đâu yên tâm!"

Dink  Trí Thức Trẻ | 28/07/2019 09:30 PM

Khi chân tướng sự việc về Mark Zuckerberg và Facebook bại lộ, ta lục lại những lời nói dối xưa kia để ôn lại bài học chua cay.

Kỷ niệm 10 năm lời nói dối của Mark Zuckerberg: Thông tin người dùng phải là của họ chứ, chúng tôi sẽ không lấy ra bán đâu yên tâm! - Ảnh 1.

Sau những scandal khiến ta mất lòng tin vào Facebook, ngồi nghe lại những lời nói của Mark Zuckerberg hồi năm 2009 chỉ khiến ta thêm đau lòng. Ta đã đặt niềm tin nơi Facebook, nghĩ rằng họ sẽ giữ kín thông tin cá nhân của mình, hóa ra ta đã nhầm.

Trong bài phỏng vấn với BBC hồi 2009, Zuckerberg liên tục khẳng định mình sẽ không bán thông tin người dùng, tự tin đề cao hệ thống mình đã xây dựng và rằng những tùy biến bảo mật trên Facebook không hề có ở đâu khác. Đây là những gì anh Zuckerberg đã nói:

Mark Zuckerberg với những lời nói dối ngọt ngào.

Quả thật, ta đã từng là những con người nhẹ dạ cả tin. Giờ có lẽ đỡ hơn ít nhiều rồi.