Kỳ lạ tựa game bị khai tử vì "quá chán, không đáp ứng được kỳ vọng của fan cuồng"

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2017 01:54 PM

Mặc dù Scalebound thông qua những gameplay trailer vẫn là một game cực cuốn hút, nhưng có lẽ ngần đó chắc chắn là không đủ để chiều lòng những game thủ khó tính

Cách đây nửa năm, theo thông tin từ Microsoft Studio, họ đã quyết định chính thức ngừng sản xuất Scalebound, một trong những tựa game được người hâm mộ chờ đợi nhất trong năm 2017.

“Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi đã đi đến quyết định ngừng sản xuất tựa game Scalebound. Trong những năm qua, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa đến người hâm mộ những tựa game tuyệt vời như Halo War 2, Crackdown 3, Sea of Thieves. Đáng tiếc, Scalebound sẽ không còn nằm trong kế hoạch của chúng tôi”, người phát ngôn của Microsoft trả lời trên tờ GameSpot. Cùng với phát ngôn này, Microsoft đã chính thức gỡ Scalebound trên hệ thống Xbox.com.

Thế nhưng mãi đến tận bây giờ, Phil Spencer, sếp sòng quản lý thương hiệu Xbox mới thật sự hé lộ lý do vì sao Scalebound bị khai tử. Hóa ra, Scalebound "hoàn toàn bình thường", không có những lỗi nghiêm trọng trong quá trình thiết kế, không có bất kỳ bất đồng nào trong quan điểm làm game giữa nhân sự của Platinum Games, lại càng không thiếu tiền vì Microsoft đã bơm rất nhiều kinh phí để tạo ra một tựa game hành động bom tấn độc quyền trên Xbox One thỏa mãn cộng đồng fan nhiệt thành.

"Bản án" đầy tiếc nuối dành cho Platinum Games và dự án Scalebound hóa ra đến từ chính kỳ vọng của game thủ. Phil Spencer và các cộng sự tin rằng kỳ vọng của game thủ sẽ vô tình giết chết một tựa game hành động hay nhưng chưa đủ chất để chiều lòng fan hâm mộ, nhất là sau những lời hứa mà hãng game đã đem lại trong những đoạn video clip gameplay ra mắt trong những sự kiện triển lãm game lớn. Mặc dù Scalebound thông qua những gameplay trailer vẫn là một game cực cuốn hút, nhưng có lẽ ngần đó chắc chắn là không đủ để chiều lòng những game thủ khó tính.

Được biết, dự án Scalebound được nhà sản xuất Platinum tiết lộ lần đầu vào năm 2006. Tại hội chợ E3 2014, Microsoft được công bố là nhà phát hành chính thức của game. Qua trailer được giới thiệu, chúng ta dễ thấy rằng Scalebound sẽ là một tựa game hành động phiêu lưu thế hệ mới. Trong đó, nhân vật sẽ sở hữu khả năng hóa thân để cùng chiến đấu với những con quái vật khổng lồ.