Kỳ lạ, cộng đồng game thủ này "hardcore" đến nỗi tẩy chay game chì vì có quá nhiều nhân vật nữ

Danny  - Theo Helino | 27/09/2018 04:30 PM

Chỉ vì đưa quá nhiều nữ tướng vào trong game, Total War: Rome II đã bị phản đối kịch liệt vì sai lịch sử

Tựa game Total War: Rome II vừa khiến các fan xung đột dữ dội. Chỉ trong 24 giờ từ khi lên kệ, game đã nhận tới 350 bình luận tiêu cực, khiến Steam phải liệt game vào dạnh sách đặc biệt. Và chính việc bổ sung các nữ tướng vào game đã khiến Total War điêu đứng.

Kỳ lạ, cộng đồng game thủ này hardcore đến nỗi tẩy chay game chì vì có quá nhiều nhân vật nữ - Ảnh 1.

Cuộc chiến chính thức bùng nổ vào tháng trước, nhiều người chơi đã có ý kiến trái chiều về việc xuất hiện khá nhiều nữ tướng trong đội quân của họ. Thậm chí, một game thủ còn khẳng định hơn 50% tướng lĩnh anh ta có là… nữ giới, kèm theo đó là ảnh chụp màn hình. Có ủng hộ, chắc chắn có phản đối, điều này đã khiến forum về Total War: Rome II trên Steam tràn ngập “sát khí”. Biên tập viên cộng đồng của Steam, Ella McConnell cho biết : “Chẳng có gì sai khi nữ tướng ra trận, nếu không thích họ có thể chơi bản mod toàn nam, hoặc đơn giản hơn là… đi chơi trò khác.”

“Total War là một trò chơi chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, không thể bắt buộc game phải trùng khớp hoàn toàn với lịch sử”, Ella McConnell chia sẻ thêm. “Creative Assembly có chủ đích của riêng mình trong việc sáng tạo game,  tôi không phải là nhân sự của hãng để có thể thay đổi cả hệ thống chỉ vì vài ý kiến bất đồng. Họ nói sẽ không mua game vì có quá nhiều phụ nữ ? Ok, tốt thôi, đó là quyền của họ.” Thật ra, chính Steam mới là người mệt mỏi nhất khi đứng giữa tâm bão, có quá nhiều thứ để kiểm duyệt và quá ít biên tập viên đủ cứng để chống lại những game thủ đang bức xúc.

Một YouTuber mang tên Arch Warhammer đã đẩy cuộc chiến lên cao trào mới khi tung ra một vblog mang tên “Creative Assembly Don’t Want You To Play Their Games”. Nhiều cộng đồng phản đối cực đoan cũng liên tục ra mắt. Theo những người cực đoan này chính Creative Assembly phải chịu trách nhiệm về việc khiến Total War mất chất, chứ không phải chối bỏ và buộc họ đi chơi game khác.

Kỳ lạ, cộng đồng game thủ này hardcore đến nỗi tẩy chay game chì vì có quá nhiều nhân vật nữ - Ảnh 2.

Và từ đó hàng loạt bình luận tiêu cực đổ bộ lên Steam ào ạt. Những review như : “Họ đã phá hủy hàn toàn Total War bằng cách đưa chính trị hiện đại vào một tựa game trước công nguyên” hay “Tôi tôn trọng nữ quyền nhưng đừng đem vào một trò chơi lịch sử. Nữ quyền ở đời thật là đã quá đủ, đừng đem vào game”, “0/10 điểm, dựa trên quan điểm nam quyền” nhận được vô số hưởng ứng.

Mặc dù , Ella McConnell chỉ truyền đạt lại lời từ phía nhà sản xuất nhưng vẫn bị tẩy chay và yêu cầu sa thải. Sự kiện này khiến chúng ta nhớ đến việc cộng đồng Guild Wars 2 đã buộc 2 narrative designers là Jessica Price và Peter Fries, systems designer là Daniel Klein và người đối ngoại Mattias Lehman phải rời khỏi Riot sau những cuộc tranh luận về phụ nữ và người vô tính. Hai tựa game khác nhau nhưng lại rơi vào cùng một tình huống, và số phận của Ella chắc chắn sẽ như những đồng nghiệp trên. Một chiến thuật xoa dịu game thủ khá phổ biến.

Ngược lại vẫn có các game thủ bình tĩnh hơn và đi sâu vào nghiên cứu trò chơi. YouTuber RepublicOfPlay đã đăng một video về những phát hiện của mình. Theo anh này thì “tướng nữ chỉ xuất hiện thường xuyên trong một số nước nhất định và không có Roma trong danh sách đó, xác suất là 65% nam và 35% nữ.” Điều này khẳng định nam giới vẫn chiếm thế chủ động trong game. RepublicOfPlay khẳng định thêm cơ hội sở hữu nữ tướng chỉ chiếm 1/10 trong mọi nền văn hóa, trừ phe Kush nơi nữ giới nắm quyền theo đúng như lịch sử. Tất nhiên các nữ tướng sẽ tiếp tục bị đào thải cho đến khi chúng ta có đủ tướng nam.

Kỳ lạ, cộng đồng game thủ này hardcore đến nỗi tẩy chay game chì vì có quá nhiều nhân vật nữ - Ảnh 3.

RepublicOfPlay nói: “Nếu bạn tính đúng, thì chỉ có 0,1 phần trăm nữ giới xuất hiện trong trận đánh, hàng ngàn người chơi sẽ không bao giờ cho phép phụ nữ xuất hiện trong trận đánh của họ, từ đấu đơn cho tới online”.

Còn trường hợp anh bạn có tới hơn 50% tướng là nữ, đây là trường hợp vô cùng hiếm khi xảy ra.

Vào ngày 25/9, Creative Assembly đã lên tiếng chính thức trên trang Twitter  của Total War. Theo hãng tính năng phả hệ sẽ cho phép nhiều nữ giới bước vào gia tộc theo hình thức kết hôn. Điều này cũng sẽ tăng tỷ lệ nữ tướng được phép tuyển dụng. Tất nhiên chỉ xảy ra ở những nước cho phép phụ nữ cầm quyền.

Nữ nhân vật xuất hiện trong suốt trò chơi, nhưng chỉ có từ 10 đến 15% cơ hội lên tướng và chỉ một số phe phái có thể chơi được. Các trường hợp ngoại lệ là các bang Hy Lạp, Rome, Carthage và một số phe phái phương Đông, có cơ hội 0%, và Kush, có 50% cơ hội. Điều này nhằm đại diện cho sự khác biệt văn hóa giữa các phe phái trong bối cảnh mà game thiết lập.

Tỷ lệ phần trăm này có thể được người chơi điều chỉnh và Creative Assembly không có kế hoạch vá lỗi hay xóa tính năng nữ tướng ra khỏi trò chơi.