Konami sẽ không ra mắt phiên bản PES 2021, tuy nhiên hãng vẫn muốn hút máu người chơi bằng cập nhật

TVG  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2020 04:56 PM

Konami sẽ phải "hy sinh" phiên bản PES 2021 năm nay do toàn bộ nhân lực đang tập trung phát triển PES cho hệ máy console tiếp theo.

Dòng game Pro Evolution Soccer hay còn gọi là PES đã rất phổ biến trong những năm qua phát triển liên tục và luôn được nhà phát triển Konami phát hành phiên bản mới kể từ năm 2001. Tuy nhiên có vẻ như năm nay sẽ khác, theo một thông báo mới đây đến từ Konami thì nhà phát triển đang thực hiện một cách tiếp cận kỳ lạ đối với dòng game bóng đá vô cùng nổi tiếng của mình. Konami tuyên bố rằng họ sẽ không cho ra mắt phiên bản PES 2021 mới vì đơn giản là không có đủ thời gian để phát triển do khối lượng công việc chuẩn bị cho phiên bản hệ máy console tiếp theo là quá cao. Nhưng để bù đắp với các fan hâm mộ, họ sẽ ra mắt một bản cập nhật lớn cho PES 2020.

Konami sẽ không ra mắt phiên bản PES 2021, tuy nhiên hãng vẫn muốn hút máu người chơi bằng cập nhật - Ảnh 1.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày hôm nay, Konami tuyên bố mục tiêu lớn nhất mà họ cần đạt được là phát triển phiên bản PES cho hệ máy console tiếp theo. Tuy nhiên đổi lại họ sẽ phải "hy sinh" phiên bản PES 2021 năm nay do toàn bộ nhân lực đang tập trung phát triển PES cho hệ máy console tiếp theo. "Do đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định không ra mắt PES năm nay mà tung ra các ưu đãi dưới dạng cập nhật theo mùa."

Tuyên bố này ngay lập tức tạo ra hai làn sóng khác nhau từ phía fan hâm mộ, cộng đồng game thủ. Một bên phản đối việc năm nay không có PES mới, một bên ủng hộ quyết định này của Konami và mong chờ phiên bản PES trên hệ máy console tiếp theo. Tuy nhiên khi được hỏi bản cập nhật PES 2020 mà Konami có "miễn phí" hay không, câu trả lời nhanh chóng được đưa ra là không khi Konami nói rằng bản cập nhật sẽ có sẵn với giá bán phải chăng và cũng sẽ đi kèm với một số phần thưởng. Câu trả lời này càng làm cho làn sóng phản đối trở lên dữ dội hơn khi người chơi vẫn phải trả tiền để có được cập nhật mới cho PES 2020 thay vì PES 2021.

Konami sẽ không ra mắt phiên bản PES 2021, tuy nhiên hãng vẫn muốn hút máu người chơi bằng cập nhật - Ảnh 2.

Theo cách nhìn đơn giản, tuyên bố này của Konami khá vô lý. Tuyên bố rằng hãng có quá nhiều việc phải làm cho phiên bản PES trên thế hệ console tiếp theo chắc chắn là đúng, nhưng việc hệ máy console tiếp theo của Sony và Microsoft sẽ bán ra chính thức trong mùa lễ này đã có thông tin từ rất lâu, thậm chí là từ vài năm qua. Lời giải thích của Konami như thể họ đã quên mất việc mình phải phát triển phiên bản PES cho hệ máy console mới và cho đến khi ngày bán ra gần đến thì họ mới cuống cuồng đi phát triển PES cho PS5 và Xbox Series X. Hoặc đây đơn giản chỉ là một cái cớ của Konami mà thôi.

Dòng game thể thao nói chúng như Madden, NBA và dòng game bóng đá nói chung PES, FIFA đều sở hữu lượng fan hâm mộ trung thành lớn, mỗi năm các nhà phát triển đều tung ra những phiên bản game mới để bổ sung nội dung hoặc cải tiến đồ họa. Tuy nhiên năm nay, Konami sẽ tiến thêm một bước khi yêu cầu fan hâm mộ, cộng đồng game thủ vẫn chơi phiên bản cũ PES 2020 nhưng phải trả tiền để có được những cập nhật mới. Hy vọng, fan hâm mộ của dòng game PES sẽ đứng lên phản đối đề xuất vô lý này và bỏ phiếu để giúp Konami nhận ra rằng họ đã sai. Nếu Konami muốn người chơi chi tiêu tiền, họ cần phải làm tốt hơn là ra mắt bản cập nhật.