KKoma bất ngờ tiết lộ thời gian nghỉ hưu và rời khỏi SKT T1, nhiều khả năng sẽ rất gần đây thôi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2017 01:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thời gian Kkoma gắn bó với SKT T1 có lẽ không còn nhiều.

Như các bạn đã biết, SKT T1 là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại được yêu thích nhất thời điểm hiện tại. SKTelecom T1 đã có 3 chức vô địch CKTG, trong đó có 2 lần nâng cúp liên tiếp. Chưa hết, Faker và những người đồng đội của mình còn càn quét khắp các giải đấu lớn nhỏ. Từ đấu trường quốc nội LCK đến MSI, All-star và cả IEM,... Mỗi lần, SKT T1 đều đem đến cho khán giả lối đánh hoa mỹ, vượt trên tất cả.

Đứng đằng sau ánh hào quang đấy không thể không nhắc tên 2 vị HLV của SKT T1. Đó chính là Kkoma và HLV trưởng Choi" cCarter "Byung-hoon. Trong bài phỏng vấn mới đây với phóng viên Park Sang-jin của Fomos, Kkoma và cCarter đã có những chia sẻ về quãng đường thăng trầm 4 năm tạo nên đế chế SKT T1 hiện tại.

SKT T1K đã giành chiếc cúp vô địch CKTG lần đầu tiên vào năm 2013. Thế nhưng năm 2014 lại là một câu chuyện khác, cả hai đội tuyển của SKT T1 đều thất bại trong việc tìm vé đến với CKTG. Chưa hết, họ cũng phải vật lộn với giải đấu quốc nội.

Mặc dù fan hâm mộ gọi năm 2014 là "thời kỳ đen tối" của SKT T1,thế nhưng hai vị HLV của đội tuyển này lại coi đó là bước đệm, chất xúc tác thay đổi lịch sử. Từ đó mở ra một kỷ nguyên mới đại thành công của Faker và những người đồng đội. Cũng vì ở tột đỉnh vinh quang, những áp lực mà fan hâm mộ dành cho SKT T1 luôn là rất lớn.

"Sau khi giành chức vô địch thế giới vào năm 2013, thật khó khăn để đáp ứng kỳ vọng của tất cả fan hâm mộ". Kkoma nói tiếp: "Không có giây phút nào mọi thứ dễ dàng".

Chia sẻ về việc "nghỉ hưu" của mình, Kkoma cho biết:

"Mục tiêu của tôi là nghỉ hưu sau khi giành 4 lần vô địch CKTG". Anh nói tiếp: "Tôi đã vô địch 3 lần CKTG nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng. Chính vì thế tôi không biết nên làm gì nếu lên ngôi vô địch lần thứ tư. Dù sao thì đó cũng là lời nói khi tôi muốn nghỉ hưu, và tôi cũng không nghĩ rằng tôi đạt được mục tiêu nhanh như vậy."