Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già

Thái Anh  Pháp Luật & Bạn Đọc | 21/08/2021 12:53 PM

Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người bên ngoài mà nữ nhân viên kia đã bảo toàn được tính mạng sau khi bị con hổ tấn công.

Vụ tấn công này xảy vào tháng 11/2019 tại một sở thú ở thành phố Kaliningrad, Nga. Thời điểm đó, nữ nhân viên đi vào chuồng của con hổ Siberi để cho nó ăn thì bất ngờ bị con vật lao đến tấn công. Sự việc diễn ra ngay trước mắt của đông đảo những vị khách đến đây tham quan.

Mọi người cố gắng la hát và vứt đồ đạc vào chuồng hổ, có người còn nhấc cả bàn ghế ở một quán cà phê gần đó để ném vào bên trong, ngăn cản và đánh lạc hướng con vật có tên là Taifun.

Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già - Ảnh 1.
Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già - Ảnh 2.

Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nữ nhân viên đã rất kề cận với "Tử thần".

Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy con hổ đang đứng trên người của nữ nhân viên trẻ với dáng vẻ hung hăn, sẵn sàng đoạt mạng nạn nhân. Trong khi đó, người gặp nạn thì liên tục la hét trong hoảng loạn. Được biết, Taifun chưa bao giờ tấn công nhân viên sở thú nhưng hiện tại, cảnh tượng trước mắt mọi người là con vật đang giơ nanh vuốt, chuẩn bị tấn công nạn nhân.

Thời điểm đó, các nhân viên sở thú khác không có mặt, mọi sự giúp đỡ đều trông chờ vào đám đông bên ngoài. May mắn là phản ứng nhanh chóng của mọi người xung quanh đã khiến con hổ bị phân tâm thành công, giúp nữ nhân viên có thể ngồi dậy và chạy đến nơi an toàn.

"Gương mặt của cô ấy đầy máu, cô ấy la hét dữ dội và cố gắng đẩy con vật ra khỏi người mình" - một nhân chứng miêu tả lại cảnh kinh hoàng.

Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già - Ảnh 3.

Thông thường, con hổ Siberi này sẽ được nhốt lại ở một khu vực khác trong chuồng mỗi khi nhân viên sở thú mang thức ăn vào cho nó. Nhưng không hiểu vì sao ngày hôm đó, nó lại lẻn ra khỏi khu vực kia và lao đến tấn công nạn nhân. Ngoài ra, Taifun cũng là một con hổ già (16 tuổi) nên có thể đây cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến khả năng tấn công của nó.

Sau đó, các nhân viên khác của sở thú đã có mặt tại hiện trường và bắn một mũi thuốc an thần vào người con hổ. Người phát ngôn của Bộ Y Tế địa phương cho biết: "Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Cô ấy vẫn còn ý thức, tình trạng sức khỏe được đánh giá là ổn định và tính mạng vẫn được đảm bảo".

Taifun sinh vào ngày 1/7/2001 tại sở thú Chelyabinsk nhưng sau đó được chuyển đến Kaliningrad. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, nó đã bước sang tuổi 16 mặc dù tuổi thọ của loài hổ sống ở môi trường hoang dã chỉ khoảng 15 tuổi. Nguồn tin cho biết Taifun chưa từng thể hiện thái độ hung dữ như thế với nhân viên sở thú nhưng không hiểu lý do vì sao ngày hôm đó, con vật lại "nổi đóa" đột ngột.

Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già - Ảnh 4.
Kinh hãi cảnh hổ tấn công nhân viên vườn thú, nạn nhân thoát chết ngoạn mục nhờ con vật... quá già - Ảnh 5.