KingOfWar phản pháo khi bị tố mở Cyber Game để "rửa tiền": Có tiền để rửa thì giờ KOW Gaming Center đã mở đến 20 cơ sở rồi

Loris CarryUs  - Theo Helino | 09/03/2019 12:19 PM

Trước những kết luận có phần tiêu cực của cộng đồng mạng liên quan tới công việc kinh doanh của mình, Chủ tịch KingOfWar cuối cùng cũng lên tiếng.

Với việc sắp sửa ra mắt thêm một cơ sở KOW Gaming Center, thì chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, chuỗi thương hiệu Cyber Game có liên quan tới cái tên KingOfWar - Cựu tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp của đội tuyển Full Louis cũ, đã sắp sửa nâng lên con số 6, bao gồm 4 cơ sở KOW Gaming Center cũ, một cơ sở mới sắp ra mắt và Black Esports Stadium - Cyber Game cao cấp do cựu tuyển thủ này hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.

Tốc độ "lây lan" chóng mặt của thương hiệu KOW Gaming Center đã khiến cho ngay cả những nhân vật trong nghề kinh doanh Cyber Game cũng phải ngầm thán phục, nhưng đi kèm với đó cũng là không ít những sự ngờ vực, nghi vấn về sự phát triển một cách "không bình thường" của một doanh nhân mới chân ướt chân ráo lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh này:

KingOfWar phản pháo khi bị tố mở Cyber Game để rửa tiền: Có tiền để rửa thì giờ KOW Gaming Center đã mở đến 20 cơ sở rồi - Ảnh 1.

Quả thực, đối với một cái tên mà tuổi đời đang còn rất trẻ như KingOfWar, lại dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh Cyber Game chưa lâu (mới chỉ 2 năm) thì việc đạt được nhiều thành công với chuỗi Cyber đã lên tới 5 - 6 chi nhánh là một điều hi hữu. Khoan bàn tới những lý do mang đến sự thành công cho KingOfWar như danh tiếng, sự nâng đỡ và giúp sức của những tiền bối trong nghề hay việc bản thân anh chàng này cũng sở hữu một tư duy kinh doanh tốt (nói vui là "não có sạn")... thì việc nhiều người tỏ ra nghi ngờ thành quả của KingOfWar cũng là điều không có gì lạ.

KingOfWar phản pháo khi bị tố mở Cyber Game để rửa tiền: Có tiền để rửa thì giờ KOW Gaming Center đã mở đến 20 cơ sở rồi - Ảnh 2.

KingOfWar vẫn còn là cái tên khá trẻ trong lĩnh vực kinh doanh phòng net

Tuy nhiên, sau một thời gian dài im lặng thì cuối cùng, KingOfWar cũng đã lên tiếng phản pháo trước những kết luận có phần tiêu cực của cộng đồng mạng đang nhắm vào anh. Trong bài viết được chia sẻ ở một Group cộng đồng dành cho những người kinh doanh phòng net, cựu tuyển thủ VCS đã tỏ ra khá bức xúc và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cũng như cáo buộc từ cộng đồng về việc "rửa tiền":

KingOfWar phản pháo khi bị tố mở Cyber Game để rửa tiền: Có tiền để rửa thì giờ KOW Gaming Center đã mở đến 20 cơ sở rồi - Ảnh 3.

Nếu những ai là fan hâm mộ lâu năm của KingOfWar thì cũng có thể hiểu câu chuyện "quán net 60 tỉ" xuất hiện có sự liên quan tới những người bạn của anh chàng này trong hiệp hội Streamer Trực Tiếp Game, cụ thể là Dũng CT và Đạt OC. Cụ thể thì danh xưng "quán net 60 tỉ" thực chất chỉ là những lời nói đùa vui chém gió mà họ sử dụng để trò chuyện với nhau, tương tự như việc TTG vừa đạt 100 sub trên Youtube chẳng hạn.

KingOfWar cũng đưa ra lời giải thích về vấn đề này và khẳng định rằng bản thân anh chưa từng phát ngôn chính thức về số vốn chi tiết bỏ ra để xây dựng KOW Gaming Center, nên những kết luận cho rằng "Net 60 tỉ mà chẳng có gì đặc biệt" là không có giá trị.

KingOfWar phản pháo khi bị tố mở Cyber Game để rửa tiền: Có tiền để rửa thì giờ KOW Gaming Center đã mở đến 20 cơ sở rồi - Ảnh 4.

Streamer 2 sub và chủ quán game 60 tỉ chụp ảnh ViruSs và Quang Cuốn

Bỏ qua những câu chuyện bên lề về việc KingOfWar có thực sự rửa tiền hay không, thì cũng cần thừa nhận rằng chuỗi Cyber KOW mà anh chàng này đang sở hữu hiện đang là một trong những thương hiệu Cyber Game tốt nhất Hà Nội hiện nay, và nó đã được kiểm chứng từ chính những khách hàng sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, có rất nhiều người trong nghề cũng bảo lưu quan điểm rằng "không cần biết tiền từ đâu mà có, quan trọng là làm ăn hiệu quả và có lãi". Và điều đó thì KingOfWar đang làm rất tốt khi chuỗi thương hiệu KOW Gaming Center vẫn rất nổi tiếng với chất lượng máy móc, dịch vụ, đồ ăn và cung cách chăm sóc khách hàng được nhiều game thủ đánh giá cao. Điểm trừ chỉ là một số cơ sở hơi xa khu vực trung tâm thành phố mà thôi.