King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới

1x.October  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2020 01:11 PM

"King of Glory" là trò chơi di động MOBA 5V5 đầu tiên trên thế giới, kiệt tác trò chơi di động của Tencent.

Vương giả vinh diệu (ở các khu vực ngoài Trung Quốc còn được biết đến với các cái tên không chính thức Honor of Kings, King of Glory, Kings of Glory, Honour of King, và 王者荣耀) là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

"King of Glory" là trò chơi di động MOBA 5V5 đầu tiên trên thế giới, kiệt tác trò chơi di động của Tencent! Là một game MOBA, "King of Glory" có rất nhiều tính năng, khiến nó trở nên độc nhất trong số các game tương tự. 5V5 King Canyon, trận chiến 5V5 Abyss, cũng như 3V3, 1V1 và các chế độ khác nhau của trải nghiệm một phím, tận hưởng niềm vui thú vị nhất!

King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Vào năm 2017, Vương giả vinh diệu đã có hơn 80 triệu người chơi hoạt động hằng ngày và 200 triệu người chơi hoạt động hàng tháng, cũng là trò chơi phổ biến nhất, có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên toàn cầu, Vương giả vinh diệu có tổng cộng 900 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới. Một phiên bản khác của trò chơi đã được phát hành cho thị trường quốc tế vào năm 2017 với tên gọi Liên quân mobile, với nội dung khác biệt.

King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2017, có thông tin cho rằng Tencent, chủ sở hữu trò chơi, đã bị lỗ khoảng 14 tỷ đô la, tương đương với 4,1% trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông sau khi tờ "Nhân dân nhật báo" đăng bài chỉ trích Vương giả vinh diệu là "chất độc" với giới trẻ, gọi nó là "sự bẻ cong các giá trị và quan điểm lịch sử" và gây nghiện. Variety đã gọi sự kiện này là "màn trình diễn sức mạnh của bộ máy tuyên truyền và truyền thông nhà nước Trung Quốc".

Nhà sản xuất Vương giả vinh diệu là Lin Min sau đó đã đưa ra lưu ý rằng thiết kế của trò chơi đã "tuân thủ đầy đủ các yêu cầu từ chính phủ" và tranh luận rằng "cũng giống như các hình thức giả trí khác, trò chơi có thể là một phần không gây nghiện trong cuộc sống hàng ngày của mọi người".

Vào tháng 7 năm 2017, Vương giả vinh diệu bắt đầu giới hạn trẻ em dưới 12 tuổi chỉ được chơi game một giờ mỗi ngày. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi bị giới hạn hai giờ mỗi ngày. Trẻ em dưới 12 tuổi cũng sẽ bị cấm chơi trò chơi sau 9 giờ tối. Người ta tin rằng những lo ngại ngày càng gia tăng về thói quen chơi game quá mức ở trẻ em đã khiến Tencent tự áp đặt những hạn chế này.

Thỏa thuận và giấy phép trò chơi Tencent:http://game.qq.com/contract_en.shtml

Vương giả vinh diệu yêu cầu người chơi phải có tài khoản Tencent QQ hoặc WeChat, bằng những quy định đăng ký tài khoản ngặt nghèo của hai nền tảng này, Vương giả vinh diệu đã thành công ngăn chặn hầu hết những người nước ngoài muốn trải nghiệm trò chơi này.

King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3.

Giống với các MOBA khác trên nền tảng di động, cơ chế ARPG mang đến các phím kỹ năng và di chuyển được bày bố 2 bên màn hình giúp người chơi tải Vương Giả Vinh Diệu thuật tiện hơn khi thác tác, trên các bản đồ 5vs5, 3vs3 hay 1vs1. Tuy nhiên, chiều sâu về kỹ năng lại được Tencent tôn vinh khi hầu hết các chiêu thức đều được sử dụng theo dạng "kỹ năng định hướng".

King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới - Ảnh 4.

Phong cách chủ đạo của Vương Giả Vinh Diệu tuy mang chất MOBA đậm nét, nhưng cơ chế điều khiển lại dựa theo thể loại nhập vai hành động. Ở đó game sẽ đưa người chơi làm quen với bộ cần cho việc di chuyển và hệ thống nút bấm ảo tương ứng với tấn công cũng như thi triển đòn thế. Đây được coi là công thức phối hợp đang thịnh ở những tựa game thế hệ mới, cho game thủ nhanh chóng làm quen hơn so với cơ chế điều khiển truyền thống của dòng game chiến thuật thời gian thực.

Tuy mang thay đổi là vậy những Vương Giả Vinh Diệu vẫn sở hữu những yếu tố đặc trưng của một tựa game MOBA thực thụ. Ở đó game thủ vẫn thấy lại những hình ảnh quen thuộc như bản đồ chia thành 3 "lane" với trụ phòng thủ bố trí khắp nơi hay trên tất cả là các màn giao đấu, gầm ghè cực kỳ căng thẳng giữa những chủng Hero cực độc.

King of Glory – Vương Giả Vinh Diệu: Đỉnh cao của game MOBA đầu tiên trên thế giới - Ảnh 5.

Vương Giả Vinh Diệu cũng sở hữu nền đồ họa 3D khá bắt mắt, với phong cách thiết kế thiên hướng hoạt họa gợi nhớ nhiều đến những đại diện MOBA nổi danh trên PC. Sự màu sắc của tựa game còn đặc tả rõ nét qua những bộ skill mạnh mẽ, cho thấy sức nặng và tác động với môi trường xung quanh. Yếu tố này thực sự mang tới động lực không hề nhỏ cho người chơi trong những màn chiến đấu với đối phương trên chiến trường.

Sắp tới đây, tựa game mà Riot Games hợp tác với Tencent sắp ra mắt là "League of Legends: Wild Rift" được xem là đối thủ của Vương Giả Vinh Diệu.

Hãy đón xem ngày ra mắt của League of Legends: Wild Rift, ai sẽ là vị vua của làn game MOBA!!!!!!