King of Glory rục rịch ra mắt toàn cầu với giải World Cyber Games, Liên Quân Mobile coi chừng

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 06/07/2019 12:15 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

World Cyber Games (WCG) là sự kiện thể thao điện tử lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc và sau một thời gian đi xuống, WCG sẽ chính thức trở lại trong năm 2019 với nhiều môn thi đấu trong đó có King of Glory - bản gốc Liên Quân Mobile.

Liên Quân Mobile là tựa game mobile MOBA chỉ thành công ở thị trường một số nước Đông Nam Á và Đài Loan. Trong khi ở Phương Tây, theo như nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters thì tình hình kinh doanh Arena of Valor đang rất bết bát. Theo đó, chỉ có khoảng 100 - 150 nghìn người chơi Liên Quân Mobile bản quốc tế và Tencent đã quyết định "sống chết mặc bay" với dự án này. Thay thế cho Liên Quân Mobile ở thị trường Phương Tây không gì khác là King of Glory hay còn có tên gọi phổ biến khác là Honor of Kings - game MOBA mobile số 1 Trung Quốc. Lộ trình tung ra King of Glory bản quốc tế đã được tuyển thủ Liên Quân Mobile số 1 Bắc Mỹ - Zane hé lộ thông qua một bộ phim tài liệu do Tencent thực hiện.

King of Glory rục rịch ra mắt toàn cầu với giải World Cyber Games, Liên Quân Mobile coi chừng - Ảnh 1.

King of Glory là môn thi đấu chính thức ở WCG 2019, giải đấu quy tụ 8 đội.

Zane đã khẳng định rằng sẽ có những giải đấu King of Glory cực hoành tráng để Tencent "chào hàng" King of Glory tới với khách hàng Phương Tây. Cần nói thêm, Zane hiện là tuyển thủ của BM Gaming - 1 trong 12 đội tham dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới ở Đà Nẵng, Việt Nam. Ngay sau giải đấu này, Zane và đồng đội sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp King of Glory ở giải WCG 2019 tại Tây An, Trung Quốc.

King of Glory rục rịch ra mắt toàn cầu với giải World Cyber Games, Liên Quân Mobile coi chừng - Ảnh 2.

Tencent tổ chức đánh vòng loại WCG 2019 Trung Quốc rất chuyên nghiệp.

Theo công bố chính thức từ trang chủ WCG 2019, BM Gaming đại diện cho nước Mỹ thi đấu cùng 7 đội tuyển tới từ các khu vực khác. Trong đó, Trung Quốc cử 2 đại diện mạnh nhất là Dteam và KSSC. Đây là 2 đội sở hữu sức mạnh áp đảo ở vòng loại WCG Trung Quốc, họ bỏ xa Xman - đội đại diện Trung Quốc tham dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới. Những đội tuyển còn lại tham dự WCG 2019 gồm 2 đội tới từ Brazil, 1 đội Đức, 1 đội Tây Ban Nha và 1 đội Malaysia. Trong số này có nhiều cái tên đã từng tham dự Liên Quân Mobile chuyên nghiệp như M8HEXA (Malaysia), Team Queso (Châu Âu), Nova eSports (Châu Âu).

King of Glory rục rịch ra mắt toàn cầu với giải World Cyber Games, Liên Quân Mobile coi chừng - Ảnh 3.

KSSC và Dteam sở hữu sức mạnh áp đảo so với phần còn lại.

King of Glory rục rịch ra mắt toàn cầu với giải World Cyber Games, Liên Quân Mobile coi chừng - Ảnh 4.

Người Trung Quốc rất coi trọng giải WCG 2019 khi cử tới 2 đại diện hàng đầu tham dự.

Cho những ai chưa biết, World Cyber Games (WCG) là sự kiện thể thao điện tử lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2000 với 4 bộ môn thi đấu bao gồm Age of Empires II, FIFA 2000, Quake III Arena, StarCraft: Brood War. Ở thời điểm đó, WCG được coi là giải đấu eSports lớn nhất thế giới khi thu hút hàng trăm game thủ nổi tiếng tham dự và hàng triệu lượt khán giả theo dõi. Giai đoạn 2010 - 2013 chứng kiến sự thoái trào của WCG trước sức ép của hàng loạt giải đấu eSports lớn khác trên thế giới. Và sau một thời gian được hỗ trợ bởi Smilegate, WCG sẽ chính thức trở lại trong năm 2019 sau 5 năm.

Vòng chung kết WCG 2019 sẽ được tổ chức tại Tây An, Trung Quốc từ ngày 18 – 21/7. Nội dung thi đấu WCG 2019 sẽ bao gồm 6 tựa game là DOTA 2, Warcraft III, Hearthstone, Clash Royale, CrossFire và Honor of Kings.