Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại "trận chiến cuối cùng"

Diệu Hiền  - Theo Nhịp Sống Việt | 02/03/2020 11:59 PM

Thật khá đáng tiếc khi mà Muzan khi dính combo độc từ Tamayo và Shinobu đã sắp chết đến nơi mặc dù hắn còn những kĩ năng rất đáng gờm không hề dùng đến.

Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại trận chiến cuối cùng - Ảnh 1.

Hình dạng mới nhất của Muzan

Kimetsu no Yaiba tưởng như đang đi đến hồi kết trong lúc đang trên đỉnh danh vọng khi lập nên hàng loạt kỷ lục số bản in bán ra và doanh thu phụ phẩm. Trận chiến cuối cùng đang diễn ra cực kỳ ác liệt giữa nam chính Tanjiro và Muzan. Trước đó các Thượng Huyền – lực lượng tinh nhuệ nhất dưới trướng Chúa quỷ đã có màn thể hiện đã mắt độc giả qua hàng loạt chiêu thức Huyết Quỷ Thuật hoành tráng. Người xem không khỏi có chút thất vọng với màn thể hiện của bậc thủy tổ loài quỷ khi mà tất cả những gì hắn làm chỉ là vung xúc tu lung tung dù cho trước đó đã thể hiện một vài loại kĩ năng đáng kinh ngạc.

1. Hắc Huyết Thuật

Đây rõ ràng phải nói là loại kỹ năng dùng một lần rồi bỏ của boss Muzan. Chúng ta đều biết gần như mỗi con quỷ từ cấp trung trở lên đều mang một loại dị năng gọi là Huyết Quỷ Thuật. Nghĩa là chúng dùng chính thứ máu quỷ của mình để phát triển sức mạnh riêng.

Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại trận chiến cuối cùng - Ảnh 2.

Muzan sử dụng Hắc Huyết Thuật ngay khi bị tấn công bất ngờ (chương 139)

Đương nhiên là thủy tổ của loài quỷ, không ngạc nhiên nếu Muzan cũng phát triển loại Huyết Thuật riêng. Chúng ta đã từng thấy hắn dùng loại kỹ năng gọi là Hắc Huyết và chỉ dùng một lần duy nhất ở chương 139. Hiện chưa rõ liệu đó là kỹ năng nguyên bản của hắn hay phát triển lên sau khi đã hấp thụ một phần kỹ năng gai khóa cơ thể hắn trước đó.

Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại trận chiến cuối cùng - Ảnh 3.

Huyết Quỷ Thuật tấn công Muzan có chút tương tự với chiêu Hắc Huyết Thuật hắn thi triển ngay sau đó.

2. Hấp thụ và sử dụng khả năng của con quỷ khác?

Thực sự thì truyện chưa khẳng định rõ liệu Muzan có sử dụng được sức mạnh của con quỷ mà hắn hấp thu hay không, nhưng nhiều khả năng là có thể và ở một giới hạn nào đó. Ta có thể thấy qua lời tuyên bố của Muzan khi biết được Nezuko đã có thể đi dưới ánh nắng mặt trời.

Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại trận chiến cuối cùng - Ảnh 4.

Muzan tuyên bố nếu hấp thụ Nezuko thì có thể đi dưới ánh mặt trời giống cô bé (chương 127)

Nếu sự thật là vậy, thì việc sử dụng kỹ năng Huyết Thuật của những con quỷ mà hắn đã từng hấp thụ là hoàn toàn có khả năng. Ngay trước khi trận quyết chiến trên mặt đất nổ ra thì con quỷ gần nhất mà Muzan hấp thu chính là phu nhân Tamayo – nữ quỷ chuyên về y dược đã sống từ thời của huyền thoại Yoriichi. Sức mạnh của Tamayo tuy không phải dạng chuyên dùng để chiến đấu nhưng để làm rối loạn đối thủ thì cực kỳ thành công: tuyệt chiêu Huyết Quỷ Thuật – Mị Hương.

Kimetsu no Yaiba: Vẫn còn loại sức mạnh cực kỳ cường đại mà boss Muzan chưa dùng tại trận chiến cuối cùng - Ảnh 5.

Phu nhân Tamayo tung chiêu Mị Hương khiến cho tinh thần đối thủ thả lỏng và lộ điểm yếu (anime tập 10)

Ngoài ra theo lời hầu cận Yushiro thì nếu con người vô tình hít phải loại mùi hương này thì hệ thần kinh sẽ bị phá hủy. Thật không thể hiểu nổi Muzan dù đã hấp thu Tamayo nhưng sao lại không sử dụng thứ sức mạnh tiện lợi đến mức này mà lại cứ chạy qua chạy lại "múa lụa"?

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.