Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh

SuSu  - Theo Nhịp Sống Việt | 07/03/2020 04:30 PM

Hoa Bỉ Ngạn Xanh chính là thứ đã tạo ra con quỷ đầu tiên Muzan và cũng là thứ hắn luôn khao khát tìm kiếm suốt hơn 1000 năm.

Đầu tiên chúng ta sẽ nói về việc Hoa Bỉ Ngạn là có thật. Ở Nhật Bản loài hoa này mang ý nghĩa là những hồi ức đau thương, và đó cũng là chủ đề chính xuyên suốt Kimetsu No Yaiba mà chúng ta không khó nhận ra. Gần như tất cả các con quỷ hay là Sát Quỷ Nhân đều có những phần ký ức, hồi ức đau thương, tiếc nuối chôn giấu trong đáy lòng.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 1.

Và như chúng ta đã biết trong bộ truyện thì "chúa Quỷ" Muzan ban đầu cũng là một con người bình thường, nhưng bị tiên đoán là mắc bệnh lạ và chỉ sống tới 20 tuổi, Muzan đã giết người thầy thuốc trị bệnh cho mình vì quá giận dữ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, một thời gian sau khi dùng phương thuốc từ hoa Bỉ Ngạn Xanh của người thầy thuốc mình đã giết, Muzan khỏi bệnh và hóa quỷ từ đó.

Là con quỷ mạnh nhất, thế nhưng Muzan cũng có điểm yếu là sợ ánh mặt trời. Vì vậy suốt những năm tồn tại của mình, Muzan luôn luôn tìm kiếm hoa Bỉ Ngạn Xanh để có thể đi dưới ánh mặt trời. Khi không tìm được thứ mình muốn Muzan bắt đầu tạo ra nhiều quỷ hơn để chúng phục vụ cho mình và tìm kiếm thay hắn.

Thế nhưng trong suốt hơn 1000 năm qua "chúa Quỷ" cũng không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh. Vậy lý do vì sao hắn không thể tìm được loài hoa này, nó thật sự "hiếm có khó tìm" đến như vậy sao? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chút nhé.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 2.

Có rất nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của loài hoa "đặc biệt" này và đa số đều nói nó thường mọc ở bên bờ Hoàng Tuyền nơi giao giới âm dương, con đường mà những linh hồn đã chết ắt phải trải qua.

Đặc biệt có một truyền thuyết kể rằng ven thành thị nở một dải lớn hoa Bỉ Ngạn – cũng chính là mạn châu sa hoa. Bảo vệ bên cạnh hoa Bỉ Ngạn là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ bỉ ngạn suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương…

Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 3.

Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của mạn châu sa hoa được thay bằng sắc xanh bắt mắt, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ.

Kể từ đó về sau, mạn châu sa hoa chỉ nở trên con đường hoàng tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường hoàng tuyền ngửi thấy mùi hương của hoa Bỉ Ngạn thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 4.

Nếu theo như ý nghĩa của truyền thuyết này thì có thể thấy loài hoa Bỉ Ngạn vốn là loài hoa bình thường nhưng loài hoa Bỉ Ngạn Xanh lại được sinh ra từ dục vọng, sự kìm nén và tội lỗi. Loài hoa này thân chịu trách phạt nguyền rủa của các đấng thần linh đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đau khổ.

Chính do những tính chất này khiến cho Muzan, một con người bình thường sau khi sử dụng biến thành Quỷ, một sinh vật không sống không chết nằm giữa ranh giới sinh tử, cùng với bản năng khát máu và những ham muốn mãnh liệt.

Sức mạnh vượt trội của loài quỷ rất có thể đến từ yêu lực của 2 yêu tinh Mạn Châu và Sa Hoa trong câu chuyện. Và hoa Bỉ Ngạn Xanh thân mang tội lỗi và lời nguyền của thần linh, sinh vật tạo ra từ nó cũng là những sinh vật trái với quy luật phép tắc của thần linh nên khi xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, nơi sức mạnh của các vị thần chiếu đến, sẽ bị trừng phạt và tan biến.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 5.

Điều này cũng giải thích phần nào nguyên nhân tại sao nhân vật Nezuko lại có thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Đó là là vì cô bé có bản chất lương thiện, kìm nén được dục vọng ham muốn, không ăn thịt người mà còn bảo vệ con người nên được sự khoan thứ từ các vị thần mà không bị trừng phạt.

Và lý do chính Muzan không thể tìm được đóa hoa Bỉ Ngạn Xanh thứ 2 rất có thể bắt nguồn từ việc 2 yêu tinh phải chịu kiếp luôn hồi đời đời kiếp kiếp ở nhân gian. Bỉ Ngạn Xanh thực chất chỉ có duy nhất 1 đóa mà Muzan đã sử dụng. Chỉ khi hắn chết (hoặc loài quỷ biến mất) thì mới có thể xuất hiện đóa Bỉ Ngạn Xanh thứ 2.

Kimetsu no Yaiba: Lý do khiến hơn 1000 năm Muzan không thể tìm được hoa Bỉ Ngạn Xanh - Ảnh 6.

Đọc đến đây mọi người nghĩ sao về nguồn gốc cũng như giả thuyết liên quan đến hoa Bỉ Ngạn Xanh này. Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến của các bạn để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Tổng Hợp