Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng?

Diệu Hiền  - Theo Helino | 10/11/2019 11:47 PM

Với những diễn biến căng thẳng như hiện nay và đặc biệt, nhân vật chính đã chạm mặt trùm cuối, Kimetsu no Yaiba dường như đang đi đến hồi kết.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 1.

Một phần trang màu chương 182

Vâng, đây là câu hỏi làm chao đảo cộng đồng fan từ hồi ra chương 147. Khi đó, tại một góc nhỏ có một dòng chữ là bình luận của biên tập viên về chương này. Các fan truyền nhau rằng đó là tin thông báo về phần cuối của truyện, nhưng sau đó đã có nhiều người lên tiếng rằng đó chỉ là nhầm lẫn.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 2.

Phần thông báo gây hoang mang cho độc giả.

Bình thường khi một bộ truyện trên tạp chí Jump vào arc cuối, người ta sẽ đăng một mẩu thông báo khá là trang trọng. Ở trường hợp của bộ Kimetsu no Yaiba thì thông tin các fan nhận được khá là mù mờ. Đến giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn được truyện có đang vào phần cuối thật hay không.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 3.

Tanjiro phẫn nộ tột độ trước sự tráo trở của Muzan (chương 181)

Nhưng thực tế diễn biến của truyện không khỏi khiến các fan toát mồ hôi hột và tin rằng tác giả Gotoge đang hướng truyện vào hồi kết. Nếu không phải phần cuối thì sao nỡ ra tay khai tử nhiều đến thế? Ngoài ra còn rất nhiều dấu hiệu khiến mọi người nghĩ bộ truyện đang đến kết thúc như:

- Thủ lĩnh phe Diệt Quỷ đã tự tử để dụ Muzan vào bẫy, đưa con trai lên thay mình.

- Nezuko đã uống thuốc biến quỷ thành người.

- Trong nhóm nhân vật nổi trội 5 giác quan: Khứu giác (Tanjiro), thính giác (Zenitsu), thị giác (Kanao), xúc giác (Inosuke) và vị giác (Genya) thì Genya đã bỏ mạng trên chiến trận.

- Các Trụ đã dần thể hiện hết sức mạnh của mình và có người đã bỏ mạng.

- Trùm cuối Muzan hồi sinh, lên hình dạng mới.

- Nhân vật chính Tanjiro và đồng đội đã chạm mặt Muzan.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 4.

Hình dạng mới đầy gớm ghiếc của Kibutsuji Muzan (chương 181).

Tuy nhiên, xét về quá trình phát triển các nhân vật thuộc tuyết chính như Zenitsu, Inosuke, Tanjirou thì thật khó tin đây là phần cuối. Nếu là thế thật thì chắc đúng là tác giả Gotoge muốn đi con đường mà ít ai đi: kết thúc bộ truyện khi mà các nhân vật chính còn chưa hoàn thiện chính mình!

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 5.

Bộ 3 tấu hài Zen-Tan-Ino (anime tập 14).

Zenitsu thì coi như đã tạm trưởng thành vì ít nhất cậu đã hoàn thiện các kỹ năng mình có thể học. Đó là kỹ năng di chuyển thần tốc, thức thứ nhất và thứ bảy của Hơi thở Sấm sét. Cậu cũng đã trả thù cho sư phụ xong, thanh toán thù oán với đàn anh Kaigaku. Nhưng Inosuke và Tanjiro thì chưa!

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 6.

Zenitsu và Hơi thở Sấm sét (anime tập 17).

Inosuke chưa hoàn thiện các chiêu thức Hơi thở Thú của mình. Điều đó thể hiện rõ trong trận chiến với Thượng Nhị Douma. Các chiêu thức mới mà cậu nghĩ ra, nhiều phần là ứng biến hơn là một quá trình nghiên cứu dài lâu để đủ hiệu quả và ổn định.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 7.

Inosuke sáng tạo thêm chiêu thức thứ 9 (chương 159).

Sự phát triển về mặt tính cách của Inosuke cũng dường như chưa đủ chín. Ngoài việc trả thù cho mẹ ruột và đàn chị Shinobu xong, mục tiêu riêng tiếp theo để cậu tiếp tục sống và chiến đấu còn chưa rõ. Một nhân vật mang tính cách hoang dã như Inosuke vẫn còn ít sự trưởng thành trong các mối quan hệ với con người.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 8.

Một chiêu hoàn toàn ngẫu hứng của Hơi thở Thú (chương 162).

Tanjirou thì từ đầu truyện đến tận khi đang đối mặt với Muzan, dù liên tục mở được hết cảnh giới sức mạnh này đến cảnh giới sức mạnh khác, nhưng lại chưa tìm được một sự ổn định lối chiến đấu của mình.

Kimetsu no Yaiba: Liệu truyện có thực sự đang vào phần cuối như nhiều fan vẫn tưởng? - Ảnh 9.

Tanjiro lao đao trước Thượng Tam (chương 153).

Hơi thở Nước là thứ cậu không thể sử dụng tối ưu, Hơi thở Mặt Trời thì chưa kịp trui rèn đủ để cơ thể chịu được áp lực của nó. Hơn nữa cậu còn chưa học đủ các thức của bộ kiếm pháp thần thánh này (gia truyền có 12 thức mà thực tế còn thiếu thức thứ 13).

Rất nhiều người tin đây chỉ là một bước chuyển tiếp, đổi mới dàn nhân vật của bộ truyện để sẵn sàng đi vào phần sau. Còn các bạn nghĩ sao?

Bạn đọc có thể thảo luận về Kimetsu no Yaiba cũng như tác phẩm manga - anime khác tại ĐÂY.