Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách "không giống ai"

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/01/2022 12:00 PM

Ngoại trừ ánh sáng mặt trời, thì thanh kiếm Nichirin được biết là thứ vũ khí duy nhất có để giết được quỷ trong bộ truyện Kimetsu no Yaiba của Koyoharu Gotoge.

Trong Kimetsu no Yaiba, Nichirin là những thanh kiếm đặc biệt được sử dụng bởi quân đoàn sát quỷ để tiêu diệt quỷ. Chúng được rèn từ cát và quặng sắt màu đỏ thắm ở trên núi Yoko (陽光山 ようこうさん, Hán Việt: Dương Quang Sơn), tức ngọn núi Ánh Sáng Mặt Trời. Đây là ngọn núi gần mặt trời nhất và quanh năm đều được mặt trời chiếu sáng vì thế kiếm này có thể giết được quỷ bằng cách chặt đầu nó. Và ngoại trừ ánh sáng mặt trời, thì đây hiện được biết là thứ vũ khí duy nhất có để giết được quỷ trong bộ truyện.

Hôm nay chúng ta cùng điểm lại 5 nhân vật đã không cần dùng vũ khí này cũng có thể tiêu diệt các con quỷ trong Kimetsu no Yaiba nhé.

Himejima Gyoumei

Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách không giống ai - Ảnh 1.

Himejima Gyoumei là một Thợ Săn Quỷ và Nham Trụ của Sát Quỷ Đội. Anh được Hashibira Inosuke và Kamado Tanjirou công nhận là "Thợ Săn Quỷ mạnh nhất". Trong quá khứ Himejima đã từng giết một con quỷ bằng cách đánh nhau với nó. Lúc đó Himejima vẫn chưa trở thành một sát thủ giết quỷ, nhưng sức mạnh của anh đã mạnh đến mức con quỷ không thể chống trả trước nắm đấm của anh. Himejima cũng đã từng kể về điều này với Tanjiro trong chương 135 tại manga.

Shinazugawa Sanemi

Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách không giống ai - Ảnh 2.

Shinazugawa Sanemi là một Thợ Săn Quỷ và Phong Trụ của Sát Quỷ Đội. Trong chương 168 tiết lộ rằng Sanemi Sanemi là người sở hữu máu siêu hiếm, đủ sức làm say các con quỷ mạnh khi chúng ngửi phải.

Shinazugawa Sanemi thường dùng phương pháp giết quỷ thô đó là dùng ánh sáng mặt trời để diệt quỷ. Với phong cách chiến đấu thô thiển và liều lĩnh, anh đã sống sót và giết chết nhiều con quỷ. Sanemi thừa nhận rằng lý do duy nhất khiến anh sống sót là nhờ may mắn và mùi hương độc đáo của máu anh. Dòng máu siêu hiếm đã khiến lũ quỷ trở nên trở nên say xỉn và ít tập trung hơn trong các trận chiến. Sau đó anh bắt con quỷ bất động, đợi đến sáng rồi dùng ánh mặt trời thiêu đốt chúng.

Tokitou Muichiro

Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách không giống ai - Ảnh 3.

Tokitou Muichiro là Hà Trụ của Sát Quỷ Đội, anh là hậu duệ của Thượng Huyền Nhất Kokushibou và vị kiếm sĩ huyền thoại Tsugikuni Yoriichi. Giống như Himejima và Sanemi, anh cũng đã có kinh nghiệm giết quỷ mà không cần kiếm của Nichirin trước khi trở thành một sát thủ chính thức.

Chương 118 trong manga tiết lộ rằng Muichiro có một người anh em sinh đôi tên là Yuuichirou. Không giống như Muichiro tốt bụng khi 10 tuổi, Yuiichirou rất lạnh lùng, cộc lốc và hay giễu cợt. Mặc dù mối quan hệ của Muichiro với Yuuichirou không tốt, nhưng khi Yuuichirou bị thương bởi một con quỷ, Muichiro đã nổi khùng lên và đánh đập con quỷ bằng tất cả vũ khí mà anh có. Anh sử dụng các khối gỗ, đá, rìu, búa, liềm và kéo cắt vườn để kiềm chế con quỷ. Tất cả những vũ khí đó cuối cùng cũng đủ để con quỷ không thể chạy trốn vào lúc mặt trời mọc.

Tanjiro Kamado

Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách không giống ai - Ảnh 4.

Trong chương 2 của Kimetsu no Yaiba, ngay cả trước khi Tanjiro luyện tập để trở thành sát thủ giết quỷ cùng với Urokodaki, anh và Nezuko đã thực sự chiến đấu với một con quỷ.

Trong cuộc chiến đó, Nezuko đã đá vào đầu con quỷ. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn khi con quỷ trở thành mối đe dọa kép, đầu và thân của nó có thể chiến đấu riêng lẻ. Lúc này trong khi Nezuko đối đầu với cơ thể của con quỷ, thì Tanjiro chiến đấu với cái đầu của nó. Cho dù chỉ sử dụng rìu và cái đầu cứng của mình, Tanjiro đủ mạnh để khiến con quỷ đau đớn. Cuối cùng, Tanjiro đã có thể dùng rìu giữ đầu con quỷ dựa vào thân cây khiến nó không thể di chuyển cho đến khi mặt trời mọc.

Tamayo

Kimetsu no Yaiba: Không cần dùng thanh kiếm Nichirin, 5 nhân vật này có thể giết Quỷ bằng cách không giống ai - Ảnh 5.

Trong Kimetsu no Yaiba những còn quỷ có thể bị giết bởi ánh sáng mặt trời, thanh kiếm Nichirin và sức mạnh của Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan có khả năng đặt lời nguyền lên bất kỳ con quỷ nào thấm máu của hắn. Nếu con quỷ nào dám thốt ra cái tên “Kibutsuji” thì lời nguyền sẽ ngay lập tức bị kích hoạt và giết chết chúng. Dựa vào điều này mà Tamayo đã gài bẫy Susamaru trong trận chiến với Nezuko và Tanjiro. Ả ta đã lỡ miệng nói ra tên của Kibutsuji Muzan và bị lời nguyền giết một cách tàn nhẫn.