Khu Vưc Đại Chiến 2018: Chính thức lộ diện danh sách tuyển thủ của 3 đai diện VCS

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 01/07/2018 01:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua đội hình và những điểm đáng chú ý từ 3 đội tuyển đại diện cho VCS tham dự giải đấu nhé!

Đại chiến khu vực 2018, giải đấu được biết đến nhiều hơn với cái tên Rift Rivals sẽ trở lại ít ngày tới đây sau lần đầu được tổ chức vào năm ngoái. Các đội tuyển tham dự sẽ chiến đấu vì tinh thần, sức mạnh và danh dự khu vực. VCS sẽ có lần đầu tham dự Rift Rivals với tư cách là 1 khu vực riêng. Hãy cùng điểm qua đội hình và những điểm đáng chú ý từ 3 đội tuyển đại diện cho VCS tham dự giải đấu nhé!

EVOS

EVS đến với Rift Rivals với tư cách đương kim vô địch VCS. Điều đó sẽ đưa họ đến với những trận đấu các đối thủ mạnh nhất tới từ Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Âu. Đội hình họ đem đến giải đấu sẽ không có sự xuất hiện của Violet, người đã có trận đấu đầu tiên thay thế Stark ở vị trí đường trên khi tuyển thủ này bị cấm thi đấu. Mặc dù thua trong cả 2 trận đấu tiên, kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ là điều người ta cần để ý khi nhắc tới EVS tại giải đấu lần này.

- Đường trên: Phan “Stark” Công Minh

- Đi rừng: Nguyễn Lê “Yi Jin” Hải Đăng

- Đường giữa: Đoàn Văn “Warzone” Ngọc Sơn

- Xạ thủ: Nguyễn “Slay” Ngọc Hùng

- Hỗ trợ: Lê “RonOP” Thiên Hàn

- Dự bị đường giữa: Trương Beyond” Vĩnh Thanh

- HLV: Goh “Jensen” Qian Sheng

GAM Esports

Dễ dàng nhận ra, đây là những cái tên đã góp mặt thi đấu cho GAM trong 2 trận đấu đầu tiên của VCS Mùa Hè 2018. Tại Rift Rivals 2017, GAM từng gồng gánh cả khu vực GPL để kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 2 (Sau khu vực Nhật Bản). Trở lại với Rift Rivals 2018, GAM sẽ là hạt giống số 2 của VCS. Đội hình tham dự giải đấu này năm 2017 của GAM giờ chỉ còn Archie và Noway cùng hàng loạt tài năng trẻ đáng chú ý. Ở Meta hiện tại, những tuyển thủ trẻ của GAM sẽ có cơ hội tỏa sáng rực rỡ.

- Đường trên: Trần ‘Kiaya’ Duy Sang

- Đi rừng: Nguyễn Phan ‘Spot’ Đình Khôi

- Đường giữa: Đỗ ‘Blazes’ Đình Sang

- Xạ thủ: Nguyễn ‘Noway’ Vũ Long và

- Hỗ trợ: Trần ‘Archie’ Minh Nhựt

- Dự bị: Nguyễn ‘Zin’ Tuấn Thọ

- HLV: Dương Nguyễn ‘Tinikun’ Duy Thanh

Team Vikings

VK là cái tên thay thế UTM là hạt giống số 3 của VCS tham dự Rift Rivals 2018. Tân binh của VCS đã trải qua tuần thi đấu đầu tiên không thành công nhưng niềm tin vào các tuyển thủ trẻ tới từ đại diện duy nhất của thủ đô chưa bao giờ tắt. VK là tập thể của những cá nhân có kĩ năng cá nhân xuất sắc cùng sự đam mê của tuổi trẻ. Điều đó sẽ giúp họ có thêm phần tự tin khi bước vào giải đấu này.

- Đường trên: Nguyễn ‘Hani’ Tuấn Phát

- Đi rừng: Phạm Vũ ‘Beo’ Khánh Toàn

- Đường giữa: Lê ‘Upin’ Hoài An

- Xạ thủ: Vũ ‘BeeOne’ Tuấn Phi

- Hỗ trợ: Nguyễn Võ ‘CBL’ Thành Luân

- Dự bị: Phan ‘OPG1’ Hoàng Tài

- HLV: Đỗ Tiến Đăng