Không tin nổi game miễn phí điểm cao nhất Steam lại nhảm như thế này đây

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/07/2017 07:53 AM

Đầu tiên phải khẳng định rằng, Iron Snout nhìn có vẻ vui tươi nhưng thực sự không hề giống một tựa game dành cho trẻ em chút nào

Đâu là tựa game miễn phí 100% có điểm số cao nhất trên nền tảng phân phối game Steam? Bạn có thể nghĩ ngay tới những game online miễn phí được hàng triệu game thủ trên thế giới yêu thích và thưởng thức hàng ngày. Thế nhưng không phải. Warframe không phải, Warthunder cũng không phải, DOTA 2 lại càng không. Hóa ra tựa game được đánh giá cao nhất mà bạn có thể tải về miễn phí trên Steam là trò chơi có tên Iron Snout: http://store.steampowered.com/app/424280/Iron_Snout/

Hiện tại, nó đang sở hữu hơn 10 nghìn lượt đánh giá tích cực từ game thủ trên Steam. Trong khi đó bình luận tiêu cực về trò chơi có dung lượng vỏn vẹn 11MB này chỉ là... 191 đánh giá mà thôi, chỉ bằng 1% so với số lượng game thủ khen ngợi tựa game. Vậy rốt cuộc điều gì đã khiến cho một game mini hình ảnh màu sắc vui nhộn, đồ họa cũng chẳng phải đẹp mắt lại được khen đến nức nở như vậy?

Đầu tiên phải khẳng định rằng, Iron Snout nhìn có vẻ vui tươi nhưng thực sự không hề giống một tựa game dành cho trẻ em chút nào. Bạn có còn nhớ câu chuyện ba chú heo con và sói già gian ác không? Iron Snout giống như cuộc trả thù của chú lợn, được đạo diễn bởi Micheal Bay, Luc Besson, bất kỳ đạo diễn lừng danh nào thích làm những bộ phim hành động gay cấn và máu me.

Điều kỳ lạ là, cách chơi chỉ dùng vài nút bấm để tạo combo, đồ họa cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng Iron Snout lại khiến người chơi không thể rời khỏi bàn phím. Mỗi lượt chơi, bạn sẽ phải chống lại hàng đàn sói xám bằng đủ loại vũ khí, hầu hết là cướp được từ chính tay của đối phương. Hết wave này, bạn lại phải bắt đầu chuẩn bị đối mặt với wave tiếp theo, và game gần như không có hồi kết. Mặc dù có hình ảnh hoạt họa, nhưng game tương đối "máu me":

Nhiều người thậm chí còn cho rằng, nó gây nghiện chẳng kém gì Flappy Bird vì đơn giản và không thể dừng chơi được. Quả thật, phải khẳng định rằng khẩu vị game của con người rất kỳ lạ. Một phút trước họ còn chơi những bom tạ bom tấn đẹp đến ngỡ ngàng, thì ngay sau đó lại chơi những tựa game "nhảm vô đối" như thế này. Dù sao đi chăng nữa, game là để vui, chứ không phải những tác phẩm khiến người chơi căng thẳng mệt mỏi phải không các bạn?