Không phải Zeri hay Yuumi, đây mới thực sự là những thất bại của Riot nhờ "200 năm làm game"

Nam Minh  Phụ Nữ Mới | 17/02/2024 08:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hai vị tướng này mới thực sự là nỗi thất vọng của Riot dành cho LMHT.

Có thể nói, LCK Mùa Xuân 2024 đang diễn ra vô cùng sôi động với những kết quả có phần bất ngờ. Không chỉ T1 với thói quen thử nghiệm chiến thuật quen thuộc, mà các đội khác như KT Rolster hay Kwangdong Freecs cũng có những lượt cấm chọn bất ngờ, cụ thể như Pyosik sử dụng Rammus Rừng hay DuDu cầm Garen đi Đường Trên. Dù rằng những vị tướng này rất hiếm khi xuất hiện, nhưng đa phần là do không phù hợp meta. Chưa kể, cả Garen và Rammus đều đã xuất hiện từ rất lâu và gần như không có chỉnh sửa nào đáng chú ý trong vòng vài năm trở lại đây.

Garen có lần ra mắt đầu tiên trong lịch sử LCK

Garen có lần ra mắt đầu tiên trong lịch sử LCK

Trên thực tế, có 2 vị tướng mới được xem là những thất bại thực sự của Riot kể từ khi chúng được ra mắt cho đến nay. Đó chính là Bel'Veth và đặc biệt là Akshan. Vị tướng Đi Rừng Bel'Veth là một cái tên có thể trở thành một nguồn sát thương chất lượng vào giai đoạn giữa đến cuối ván đấu. Tuy nhiên, bù lại, Bel'Veth sẽ khó lòng mở giao tranh và nếu đội tuyển nào sử dụng vị tướng Hư Không này, sẽ có ít nhất một đường phải chấp nhận làm nền. Chưa kể, Bel'Veth còn là vị tướng tay ngắn. Và ở meta hiện tại, các đội ưu tiên những Rừng có khả năng tanker, mở giao tranh như Rell, Sejuani hay Maokai... hơn.

Bel'Veth chỉ có 5 lần xuất hiện tại LCK dù là một tướng mới

Bel'Veth chỉ có 5 lần xuất hiện tại LCK dù là một tướng mới

Về cuối game sẽ khó lòng trụ vững nếu gặp những tướng đang hot meta hiện tại như Aatrox, K'Sante. Tính toàn bộ tất cả các khu vực và giải đấu trong làng LMHT chuyên nghiệp từ Mùa Hè 2022 đến nay (thời điểm Bel'Veth ra mắt), vị tướng này chỉ được sử dụng 199 lần ở vị trí Đi Rừng (tỷ lệ thắng khoảng 47%) và 18 lần ở vị trí Hỗ Trợ (tỷ lệ thắng khoảng 55%).

Tỷ lệ được chọn của Bel'Veth trong các trận đấu chuyên nghiệp là không cao và tỷ lệ thắng cũng thấp

Tỷ lệ được chọn của Bel'Veth trong các trận đấu chuyên nghiệp là không cao và tỷ lệ thắng cũng thấp

Về phần Akshan, thậm chí Riot còn cho màn ra mắt của vị tướng này hẳn một cinematic hoành tráng. Nhưng tất cả những gì đọng lại chỉ là nỗi thất vọng. Dấu ấn lớn nhất của Akshan chắc chỉ có tình huống "vòng quanh thế giới" rồi bị hạ gục của Doran trong trận chung kết LCK gặp T1. Đáng nói, Akshan ra mắt trước cả Bel'Veth nhưng từ mùa 11 đến nay, Akshan chỉ có 96 lần ra mắt ở vị trí Đường Trên (tỷ lệ thắng 49%) và 45 trận ở Đường Giữa (tỷ lệ thắng khoảng 53%).

Tình trạng của Akshan thậm chí còn thê thảm hơn

Tình trạng của Akshan thậm chí còn thê thảm hơn

Nếu Garen và Rammus là những tướng thế hệ cũ, vốn không được Riot quan tâm là mấy, thì Akshan và Bel'Veth được xem là những đại diện cho thế hệ mới. Thế nhưng, cuối cùng thì cả 2 tướng này đều thất bại thê thảm. Chưa kể đến những trường hợp của Viego, Aphelios và K'Sante sở hữu sức mạnh quá bá đạo. Trong khi Zeri từng lập kỷ lục 12 lần chỉnh sửa liên tiếp chỉ sau 6 tháng.

Akshan không những không phù hợp meta mà lối chơi của vị tướng này ngay cả đánh trong rank cũng rất khó

Akshan không những không phù hợp meta mà lối chơi của vị tướng này ngay cả đánh trong rank cũng rất khó

Có lẽ trong tương lai, Riot sẽ có những đợt rework hay chỉnh sửa gì đó cho các tướng này. Nhưng rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, chúng là những thất bại thực sự và đó hoàn toàn là trách nhiệm của Riot.