Không ngoài dự liệu, meta game tại CKTG 2018 cho đến nay thực sự vô cùng nhạt nhẽo

Phương Tranh  - Theo Helino | 02/10/2018 05:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Meta game tại vòng khởi động hoàn toàn không có gì bất ngờ và đều đã được dự đoán từ trước.

Cho đến nay, vòng 1 Vòng khởi động CKTG 2018 đã có được một vài trận đấu thực sự cảm xúc, được đánh dấu bằng pha lật kèo ngoạt mục của Cloud9 trước đội tuyển được đánh giá dưới cơ là DetonationN.

Mặc dù khả năng tạo những pha đột biến, bất ngờ vẫn trong tầm tay các game thủ, song với bộ tướng được sử dụng thì lại hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng 1 vòng khởi động đã kết thúc với một meta game hết sức bình thường, khi mà mọi trận đấu đều là sự kết hợp của Urgot, Alistar, Kai’Sa,… Có một sự lựa chọn thú vị với Yasuo trong tay GRX Candy ở khu vực đường giữa, thậm chí là lựa chọn Taliyah di rừng cũng xuất hiện một lần. Tuy nhiêu với hầu hết các phần còn lại, tất cả đều đã được dự đoán từ trước.

Không ngoài dự liệu, meta game tại CKTG 2018 cho đến nay thực sự vô cùng nhạt nhẽo - Ảnh 1.

Đó không phải một điều gì quá khủng khiếp đối với vòng khởi động các năm. Meta đã được hình thành từ trước đó ở vòng loại khu vực và có xu hướng mở rộng trong vòng khởi động, thậm chí ngay cả khi thường có từ một đến hai phiên bản xen giữa hai giai đoạn này. Điều này đơn giản là vì các game thủ chuyên nghiệp cần nghiên cứu và luyện tập với một meta từ trước đó rất lâu, và lý thuyết sẽ không được vận dụng tốt nếu như họ được áp dụng chúng vào thực tế.

Thông thường, sự thay đổi meta CKTG đầu tiên sẽ xảy ra sau lượt thi đấu đầu tiên tại vòng khởi động. Đó là bởi vì các động đã được vào vòng bảng sẽ có những dẫn chứng cụ thể để hỗ trợ cho lý thuyết của mình – họ có thể theo dõi những thành công hay thất bại với mỗi tướng của các đội trong vòng khởi động để quyết định đâu sẽ là vị tướng hiệu quả hay không trong vòng bảng.

Không ngoài dự liệu, meta game tại CKTG 2018 cho đến nay thực sự vô cùng nhạt nhẽo - Ảnh 2.

Bởi vì điều này là thông thường, không có nghĩa là meta này không nhàm chán và nhạt nhẽo. Urgot được cấm hoặc chọn, Aatrox được chọn hoặc cấm, đường dưới thì tràn ngập các tướng Hỗ Trợ phong cách kiến tạo giao tranh, kèm theo đó là Varus và Kai’Sa. Thresh được chọn một vài lần, điều này khác với meta vòng loại khu vực, song tất cả chỉ dừng lại ở đó. Đối với những người xem như chúng ta thì hy vọng rằng meta sẽ có một chút thay đổi trước khi kết thúc tuần thi đấu đầu tiên. Điều may mắn duy nhất là ít ra chưa có đội nào đem Janna quay trở lại – chúng ta đã có quá đủ với một tướng nhàm chán như này rồi.