Không ngờ "Ngày Lễ Trưởng Thành" ở Nhật Bản lại "hổ báo" và hay thế này

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/01/2017 08:15 PM

Ngày thứ hai lần thứ hai trong tháng 1 ở Nhật Bản được biết đến với cái tên “Seijin No Hi” hay “Ngày Lễ Thành Nhân”.

Ngày thứ hai lần thứ hai trong tháng 1 ở Nhật Bản được biết đến với cái tên “Seijin No Hi” hay “Ngày Lễ Thành Nhân”. Đây là ngày mà các cơ quan chính quyền địa phương sẽ tổ chức một buổi lễ để chúc mừng tất cả thanh thiếu niên đã bước sang tuổi 20 trong năm trước đó và chào đón họ đế với thế giới người trưởng thành.


Một ngày Seijn No Hi thông thường tại Nhật Bản

Một ngày "Seijn No Hi" thông thường tại Nhật Bản

Tất nhiên các cơ quan chức năng vốn mang tính trang trọng và có phần cổ hủ nên sẽ khó có thể tổ chức một buổi lễ thật ra trò cho mọi người tham dự, và thường sẽ chỉ nhờ cậy một ai đó nổi tiếng ở khu vực đến để đọc diễn văn rồi trao tặng giấy chứng nhận tượng trưng cho mọi người.

Tuy nhiên, một số khu vực trên đất nước Nhật Bản đã vừa lòng giải pháp thông thường, và quyết định biến Ngày Lễ Thành Nhân thành một sự kiện thật đáng nhớ trong đời của mỗi thanh niên. Một trong những nơi nổi tiếng nhất có lẽ là Kita-Kyushu ở tỉnh Fukuoka, nơi bạn có thể chứng kiến một buổi lễ chúc mừng thành người lớn “chất” như dưới đây.

Các bức ảnh về buổi lễ đầy màu sắc và độc nhất vô nhị này thường gặp phải nhiều bình luận trái chiều khi được chia sẻ lên internet. Một số tán dương khen thưởng bởi sự độc đáo và lòng nhiệt huyết của các nam nữ thanh thiếu niên ở Kita-Kyushu, trong khi một số khác lại cho rằng họ là biểu tượng cho sự xuống cấp của xã hội Nhật Bản.

Hầu hết những lời chỉ trích đều đến từ cách thức ăn mặc và biểu tượng gắn liền với văn hóa “yankee”Nhật bản ví như kiểu tóc “mullet”, thêu chữ vàng trên vải, nhuộm màu tóc… Tại Nhật Bản, các yankee là đối tượng dễ gây tệ nạn xã hội, tính tình bồng bột và sẵn sàng lao vào sinh tử với người khác chỉ bằng một cái liếc mắt.

Thế nhưng các nam thanh nữ tú thanh gia Ngày Lễ Thành Nhân ở Kita-Kyushu lại không hề như thế, thậm chí họ tỏ ra rất vui vẻ và tự hào bởi sự khác biệt của mình, cho thấy một hướng suy nghĩ đổi mới và tự do hơn của giới trẻ đất nước này.

Theo Rocketnews24

15 ngôi sao nổi tiếng thế giới nhưng thích anime chẳng kém gì otaku