Vì đắc tội với vị đại ca lẫy lừng này, Châu Tinh Trì cả đời day dứt, mong muốn làm lành

HN  - Theo Nhịp Sống Việt | 22/02/2020 11:00 AM

Dù đắc tội với nhiều người nhưng Châu Tinh Trì lại luôn trân quý và muốn "nối lại tình xưa" với vị đại ca này.

Tuy là "vua hài" được khán giả ngưỡng mộ và yêu mến nhưng Châu Tinh Trì lại không được lòng nhiều đồng nghiệp trong giới. Có không ít giai thoại xung quanh chuyện ông bị bạn bè "quay lưng" vì tính cách lập dị, khó gần.

Dù vậy, Châu Tinh Trì lại chẳng hề mảy may quan tâm đến những tin đồn xung quanh ông. Khi bị bạn cũ chỉ trích, ông cũng không lên tiếng giải thích hay níu kéo những mối quan hệ này. Song theo trang QQ, có một vị đại ca mà Tinh Gia từng làm mất lòng nhưng luôn muốn "nối lại tình xưa", đó là Vạn Tử Lương.

Quý nhân của Châu Tinh Trì

Vạn Tử Lương là tài tử đình đám trong làng giải trí Hồng Kông từ giữa thập niên 70. Thời đỉnh cao, ông được mệnh danh là "thiên diện tiểu sinh" của màn ảnh. Vạn Tử Lương nổi tiếng với các phim truyền hình như Thái cực Trương Tam Phong, Lưu manh đại hanh, Thành Cát Tư Hãn, Cuộc sống công bằng, Đại phong vân,...

Với Châu Tinh Trì, Vạn Tử Lương vừa là bạn diễn ăn ý, vừa là quý nhân. Năm 1989, Tinh Gia đóng phim “Định mệnh” cùng tài tử họ Vạn. Khi đó ông chỉ mới "chân ướt chân ráo" chuyển từ nghề làm MC chương trình thiếu nhi sang diễn viên truyền hình, nên được Vạn Tử Lương giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều.

Vì đắc tội với vị đại ca lẫy lừng này, Châu Tinh Trì cả đời day dứt, mong muốn làm lành - Ảnh 1.

Vạn Tử Lương và Châu Tinh Trì từng là những người anh em vô cùng thân thiết.

Sau khi bộ phim đóng máy, cả hai trở thành những người bạn thân thiết. Vạn Tử Lương luôn coi Châu Tinh Trì như một người em, hết lòng chăm sóc, dìu dắt.

Nhận thấy Tinh Gia là "tài năng hiếm có", Vạn Tử Lương đã giới thiệu đàn em với đạo diễn rất nổi tiếng thời đó là Lý Tu Hiền. Nhờ sự nâng đỡ của Vạn Tử Lương và Lý Tu Hiền, sự nghiệp của Tinh Gia ngày càng hanh thông. Cũng vì thế mà "vua hài" luôn biết ơn vị đại ca họ Vạn.

Vì tình bạn tốt đẹp nên khi cưới vợ, Vạn Tử Lương đã chọn Châu Tinh Trì làm phù rể. Đám cưới hoành tráng của nam diễn viên được truyền hình trực tiếp và là một sự kiện lớn trong giới giải trí vào thời điểm năm 1992. Trong ngày vui của đại ca, người ta thấy Châu Tinh Trì xông xáo, hết lòng lo lắng mọi việc chu toàn.

Vì đắc tội với vị đại ca lẫy lừng này, Châu Tinh Trì cả đời day dứt, mong muốn làm lành - Ảnh 2.

Châu Tinh Trì làm phù rể cho Vạn Tử Lương.

Sau này, Vạn Tử Lương dần rút khỏi làng giải trí. Ông tập trung vào kinh doanh nên không còn mấy hứng thú với phim ảnh.

Vị đại ca khiến Tinh Gia canh cánh cả đời vì làm mất lòng

Khi Vạn Tử Lương không hoạt động trong giới, Châu Tinh Trì ngày càng nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Ông mở công ty điện ảnh riêng, vừa đóng phim vừa làm đạo diễn. Những bộ phim của Tinh Gia luôn gây tiếng vang và đem đến những khoản lợi nhuận khổng lồ. Từ một diễn viên vô danh tiểu tốt, Châu Tinh Gia trở thành "vua hài" quyền lực và giàu có.

Trong khi đó, công việc làm ăn của Vạn Tử Lương lại không mấy suôn sẻ. Vì gặp phải khủng hoảng tài chính, nên công ty của tài tử họ Vạn liên tục thua lỗ.

Vì đắc tội với vị đại ca lẫy lừng này, Châu Tinh Trì cả đời day dứt, mong muốn làm lành - Ảnh 3.

Khi Châu Tinh Trì ngày càng thành công thì Vạn Tử Lương lại liên tiếp thất thế.

Khi biết Vạn Tử Lương đang lâm vào cơn bĩ cực, Châu Tinh Trì đã đến tìm đàn anh và mời ông đóng phim "Vua hài kịch". Vạn Tử Lương nhận lời nhưng nào ngờ đây cũng chính là nguồn cơn gây ra những hiểu lầm giữa hai người họ.

Chuyện là trong quá trình hợp tác chung trên phim trường, Vạn Tử Lương và Châu Tinh Trì đã gặp bất đồng trong cách làm việc. Nam diễn viên đàn anh cho rằng Tinh Gia quá hà khắc và tỏ ý coi thường mình. Trong một lần uống rượu say, Vạn Tử Lượng còn công khai chỉ trích Châu Tinh Trì trước mặt nhiều người.

Do mâu thuẫn ngày càng lớn nên cả hai không thể tiếp tục hợp tác. Sau khi nhận được tiền thù lao, Vạn Tử Lương giận dữ rời khỏi đoàn. Vai diễn của ông trong "Vua hài kịch" đã được giao lại cho Ngô Mạnh Đạt.

Sau này, Vạn Tử Lương ngày càng thất thế. Công việc kinh doanh không phát triển, tên tuổi bị lãng quên, sức khỏe yếu dần đi do bệnh tật hành hạ, tài tử họ Vạn thậm chí phải đi hát tại các quán bar để kiếm thêm thu nhập.

Vì đắc tội với vị đại ca lẫy lừng này, Châu Tinh Trì cả đời day dứt, mong muốn làm lành - Ảnh 4.

Khi ân nhân năm xưa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Châu Tinh Trì ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối.

Vì luôn canh cánh trong lòng tình bạn xưa cũ, cũng muốn giúp đỡ vị ân nhân một thời, nên khi quay "Tân vua hài kịch", Châu Tinh Trì đã mời Vạn Tử Lương vào vai người cha của nữ chính trong phim.

Tuy nhiên do không thể gỡ bỏ được hiềm khích năm xưa, Vạn Tử Lương thẳng thừng từ chối. Chuyện này khiến Châu Tinh Trì vừa mất mặt, vừa tiếc nuối bởi ông có lòng mà vẫn không được đại ca đáp lại.