Không muốn phải khóc vì thua rank Liên Minh Huyền Thoại 6.7, hãy ban ngay những vị tướng này

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/04/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua những vị tướng cực mạnh và bá đạo, không thể không cấm ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7 nhé.

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7 đã chính thức có mặt ở tất cả các máy chủ trên thế giới trong tuần qua. Ở thời điểm hiện tại, Riot Ganes đã giảm sức mạnh hàng loạt những cái tên đã làm mưa làm gió ở bản cập nhất trước. Chính vì thế, "tương quan lực lượng" của Đấu Trường Công Lý thời gian vừa qua đã có sự xáo trộn đáng kể.

Sau gần 1 tuần ở phiên bản mới, thứ hạng leo rank của bạn thời điểm hiện tại như thế nào rồi? Đang leo rank thần tốc hay tục dốc không phanh? Có thể nói, để có thể chiến thắng trong 1 trận đấu xếp hạng, ngoài việc lựa chọn được cho mình những vị tướng tủ, thuận tay. Một điều cực kỳ quan trọng khác chính là việc bạn cấm đi chuẩn xác được những quân bài nguy hiểm, không để chúng lọt vào trong tay của đối phương.

Và bây giờ, hãy cùng điểm qua những vị tướng không thể không cấm ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7 nhé.

Ekko

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vị tướng nguy hiểm nhất thời điểm hiện tại. Với tỷ lệ chiến thắng có con số khủng khiếp gần 58%, sẽ là thảm họa nếu bạn để cho Ekko rơi vào tay có của người đi đường trên của team địch. Ở thời điểm hiện tại, Ekko có khả năng đ đường cực mạnh, không thua kém bất kỳ vị tướng nào cả. Có chăng chỉ có Maokai có thể đi hòa đường lại với hắn vào lúc này mà thôi. Mặc dù vậy, Maokai theo trường phái đánh thủ, bảo kê đồng đội nữa nên rất khó có khả năng gánh team bá đạo như Ekko.

Về phần mình, Ekko đi đường trên theo xu hướng đỡ đòn với phong cách Close Up Lửa Băng nổi tiếng Giáp Lửa – Găng Tay Băng Giá. Sức mạnh lớn nhất của Ekko Tanker nằm ở kĩ năng nội tại Động Cơ Z Cộng Hưởng bởi khả năng gây sát thương theo thời gian để kích hoạt chiêu thức liên tục. Thêm vào đó, độ càn lướt của Ekko tương đối mạnh, lối chơi biến hóa và chiêu cuối Đột Phá Thời Gian giúp vị tướng này rút khỏi giao tranh khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc gặp nguy hiểm. Mạnh mẽ như vậy, cũng không quá khó chơi nên hãy luôn giữ 1 lượt cấm của mình cho Ekko nhé!

Gangpank

Mặc dù đã bị giảm sức mạnh khá nhiều so với thời kỳ hoàng kim ở chung kết thế giới mùa 5. Thế nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, Gangplank vẫn là 1 trong những vị tướng đường giữa có khả năng gánh team bá đạo bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại. Hiểm Họa Vùng Salwater nổi tiếng với khả năng farm "cháy máy". Cho dù bạn là 1 gamer cực "gà" đi chăng nữa, bạn cũng sẽ dễ dàng farm vài 3 trăm con lính với vị tướng này.

Gangplank có khả năng dồn sát thương vô cùng tốt khi khéo léo sử dụng chiêu thức Thùng Thuốc Súng trong giao tranh. Chiêu cuối lại là dạng toàn bản đồ, giúp cho đồng đội mỗi khi giao tranh ở đường khác luôn có 1 lợi thế không nhỏ.

Chính vì thế, khi tham gia 1 trận đấu xếp hạng mà có 1 gamer bên kia chiến tuyến pick Gangplank. Bạn sẽ cực kỳ cảm thấy áp lực. Để hắn rơi vào tay của những gamer có trình độ cao, như cày thuê chẳng hạn, lại vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế, hãy luôn giành 1 lượt cấm của mình cho vị tướng này nhé.

Sivir

Ở thời điểm hiện tại, Sivir và Kog'Maw có thể nói là 2 vị tướng xạ thủ có sức mạnh vượt trội nhất. Nếu như Kog'Maw khá khó chơi, đòi hỏi gamer có trình độ kỹ năng khá, chọn vị trí tốt thì Sivir lại ngược lại. Cô nàng này lại rất dễ chơi, không quá đòi hỏi người chơi phải thế này thế nọ mà có thể đem lại hiệu quả cực cao. Chính vì thế, Sivir mới được sử dụng nhiều như vậy trong các giải đấu chuyên nghiệp cũng như ở các trận đấu xếp hạng thời gian vừa qua.

Nội tại của Sivir tăng cho cô ta một chút tốc độ di chuyển khi sử dụng những chiêu thức, khả năng đẩy đường cực mạnh. Có khả năng dọn dẹp 1 đợt lính chỉ trong nháy mắt. Chính vì thế, khi có Sivir trong đội hình, Def trụ hay tấn công đều vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, Nữ Chúa Chiến Trường còn chống dồn sát thương hay hiệu ứng tốt với Chiêu (E). Và đặc biệt là chiêu cuối như một chiếc Bùa thăng hoa thu nhỏ nên Sivir cực kì thích hợp với đội hình giao tranh tổng thiên hướng càn quét.

Mạnh mẽ là vậy, lại đại trà có nhiều gamer chơi được, chính vì thế mà chúng tôi đưa Sivir vào diện "không cấm thì cầm" ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7.