Không được xuất hiện trong Phase 4, số phận của Ant-Man sẽ "lạc trôi" về đâu trong vũ trụ điện ảnh Marvel?

Mirikatoji  - Theo Helino | 15/10/2019 01:59 PM

Sau Avengers: Endgame và hàng loạt công bố về Phase 4 của Marvel số phận của nhân vật Ant-Man đang trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

Sau 2 phần phim riêng của Ant-Man và sự góp mặt trong Avengers: Endgame, thì nhân vật Người Kiến được cho là đóng vai trò quan trọng trên bước đường sau này của Marvel.

Tuy nhiên trong sự kiện San Diego-Comic Con vừa qua khi Chủ tịch Kevin Feige của Marvel công bố các dự án thuộc Phase 4, thì điều khiến mọi người bất ngờ là Ant-Man không hề được nhắc đến. Nhiều khán giả cho rằng việc Ant-Man 3 không được đề cập là một điều vô cùng khác thường. Có vẻ như đây là dấu hiệu cho việc Marvel Studios sẽ hủy dự án phim riêng của Ant-Man trong giai đoạn tiếp theo của mình.

Không được xuất hiện trong Phase 4, số phận của Ant-Man sẽ lạc trôi về đâu trong vũ trụ điện ảnh Marvel? - Ảnh 1.

Mới đây khi tờ The Hollywood Reporter hỏi về kế hoạch tiếp theo của Marvel cho Ant-Man của Paul Rudd thì Kevin Feige đưa ra câu trả lời có phần khó hiểu và tập trung nói vào việc ông đã chọn lựa Paul Rudd cho vai diễn như thế nào thay vì đi đúng trọng tâm vấn đề.

Ông chia sẻ:

"Các quân cờ được sắp xếp rất có chủ đích sau Avengers: Endgame. Ngay cả những người ở hội đồng quản trị cũng không biết hết mọi thứ".

Sau đó Kevin Feige tiếp tục nói về cách mà Paul Rudd được chọn vào vai Scott Lang trong cuộc phỏng vấn.

"Scott Lang là một tên tội phạm, anh ta chỉ vừa mới ra tù. Anh ta có một gia đình nhỏ cần phải chăm sóc, một cô con gái hết lòng thương yêu. Scott Lang là nhân vật hội tụ cả yếu tố hành động xen lẫn hài hước. Ngoại hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, thông minh. Nền tảng hài hước và sự thông minh của Paul Rudd chắc chắn có ích cho nhân vật. Ant-Man luôn đưa ra những sáng kiến hay ho và dường như luôn có một nguồn năng lượng không ngơi nghỉ, Paul Rudd ngoài đời cũng không khác như vậy là bao".

Câu trả lời "đầy bí hiểm" và không đúng trọng tâm này của chủ tịch Marvel đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng Scott Lang có thể sẽ xuất hiện trong MCU giai đoạn xa hơn như Phase 5, trên Disney +, hoặc trong bộ phim mới được hình thành nào đó.

Không được xuất hiện trong Phase 4, số phận của Ant-Man sẽ lạc trôi về đâu trong vũ trụ điện ảnh Marvel? - Ảnh 2.

Như chúng ta đã biết Ant- Man được công chiếu lần đầu tiên vào năm 2015, và nhân vật này đã nhận được đông đảo sự chú ý của khán giả mặc dù là siêu anh hùng hoàn toàn mới xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Sau khi công chiếu, phần đầu tiên đã thu về 395 triệu USD toàn cầu và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ giới phê bình.

Tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 mang tên Ant-Man and the Wasp (2018) tiếp tục mang về doanh thu khổng lồ cho hãng Marvel. Lần này, doanh thu của bộ phim đã tăng gần gấp đôi so với phần 1 (622,7 triệu USD).

Không được xuất hiện trong Phase 4, số phận của Ant-Man sẽ lạc trôi về đâu trong vũ trụ điện ảnh Marvel? - Ảnh 3.

Dù doanh thu không tệ, nhưng trên thực tế cả hai phần phim riêng của Người Kiến đều có mức dưới trung bình chung của Marvel Studios dù cả hai đều được sắp xếp thời gian ra rạp khá lý tưởng. Có vẻ như Marvel đã nhận ra rằng Ant-Man của Paul Rudd làm việc tốt nhất khi có bạn đồng hành.

Vì vậy hãng đã quyết định Ant-Man 3 sẽ không được sản xuất, mà thay vào đó sẽ xuất hiện bên cạnh những siêu anh hùng khác trong phim của họ. Ví dụ như cách mà nhân vật Scarlet Witch xuất hiện trong phần phim riêng thứ hai của Doctor Strange hoặc cũ hơn là màn team-up của Hulk với Thor trong sự kiện Ragnarok.

Tuy nhiên hiện tại mọi việc vẫn chưa được công bố, để biết được chính xác số phận của nhân vật Người Kiến sẽ đi về đâu thì chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa.