Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/09/2019 05:00 PM

Nhật Bản là máy chủ Liên Quân Mobile non trẻ nhất thế giới nhưng giờ đang trong tình trạng không có tương lai.

Tính tới tháng 11/2018, Liên Quân Mobile vẫn được Tencent nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tới các khu vực mới trên thế giới trong đó có Nhật Bản. DeNA đóng vai trò truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và phân phối game Arena of Valor tại xử sở hoa anh đào. Thực tế thì game thủ Nhật Bản đã có thể trải nghiệm Arena of Valor từ giữa năm 2018 ở máy chủ Asia. Đây là server thuộc cụm server do Tencent Games điều hành. Không chỉ Nhật Bản, máy chủ Asia còn chào đón game thủ tới từ Campuchia, Lào, Myanmar, Nepal,...

Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Nhật Bản là máy chủ Liên Quân Mobile non trẻ nhất thế giới.

Tuy nhiên, dựa vào tình hình thực tế thì lượng người chơi ở server này là rất thấp, gần như không đáng kể dù Tencent đã ưu đãi rất nhiều tướng và skin cho tân thủ. Máy chủ Nhật Bản là khu vực Liên Quân Mobile non trẻ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nên mọi hình thức thương mại hóa vật phẩm đều được DeNA tính toán kỹ. Nhiều tính năng như vòng quay Kho Báu, Vẽ Bùa, mua Trả góp không xuất hiện. Ở phương diện cộng đồng, đây là khu vực được đánh giá là không phát triển với lượng người chơi thấp khiến việc tìm trận rất khó khăn ngay từ mức Rank thấp.

Dưới đây là minh chứng cụ thể cho thấy lượng người chơi Liên Quân Mobile Nhật Bản chỉ có khoảng 1 - 2 vạn người, con số quá nhỏ nếu so với hàng triệu người ở TPE, Việt Nam hay Thái Lan.

Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

Mức độ cạnh tranh trong Rank server Nhật là rất thấp với lượng người chơi ước tính chỉ khoảng 1 - 2 vạn người.

Theo đó, chỉ cần bạn đạt Rank Bạc là đã có thứ hạng trong Rank, ví dụ như trong hình là hạng 8990. Đây là con số phản ánh đúng thực trạng sống lay lắt của Liên Quân Mobile Nhật Bản với cộng đồng không phát triển.

Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Không chỉ Rank Bạc đã có hạng, mà ngay cả quá trình tìm trận cũng mất tới vài phút dù mức Rank thấp.

Tiếp đó, quá trình tìm trận cũng kéo dài tới 3 - 5 phút dù mức Rank là rất thấp. Khi tìm được trận thì hầu hết các đối thủ đều không có mức Rank tương đồng.

Ngay sau những máy chủ Phương Tây, MSP, Ấn Độ hay Hàn Quốc thì Nhật Bản là máy chủ tiếp theo chứng kiên sự suy thoái của Liên Quân Mobile. Nhưng bất chấp sự bết bát này, DeNA vẫn đang tổ chức vòng loại AIC 2019 cho khu vực này với số lượng các đội tham gia hầu hết là theo kiểu phong trào.

Không chỉ Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chẳng mặn mà với Liên Quân Mobile - Ảnh 4.

Liên Quân Mobile Nhật Bản nhưng lại quy tụ vô số game thủ Việt đang sinh sống ở nước bạn tham gia đấu giải như Kirito, HipPii, Sota (Sota và Kirito từng dự CKTG 2019).

Sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các máy chủ Liên Quân Mobile mà một bên là nhóm Big Three và phần còn lại của thế giới đã quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức cạnh tranh của các giải AWC và AIC. Nên nhớ, một máy chủ có giải đấu chuyên nghiệp tới đâu đi chăng nữa mà không có một cộng đồng game thủ lớn mạnh thì rất khó có thể cạnh tranh thành tích trên đấu trường quốc tế.