Không chỉ Gumayusi hay Keria, "cỗ xe T1" càn lướt cả LCK như hiện tại, Faker cũng phải được công đầu

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2022 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker đã thể hiện tầm quan trọng trong lối chơi T1 tại LCK Mùa Xuân 2022, rõ nét nhất là qua 2 trận gặp DK và HLE.

Trong thành phần T1 hiện tại, có thể xem là hội tụ đầy đủ những yếu tố để tạo nên nhà vô địch. Họ có sức trẻ của Oner, Zeus, Gumayusi, Keria và có kinh nghiệm của Faker. Kỹ năng call team và macro thì không có gì phải bàn cãi và đã được chứng tỏ từ tận CKTG 2021 vừa qua. Ngoài ra, kỹ năng cá nhân và phong độ của từng tuyển thủ cũng đang rất tốt. Tiêu biểu là cặp bot Gumayusi - Keria đang giúp T1 hủy diệt phần còn lại của LCK Mùa Xuân 2022.

Không chỉ Gumayusi hay Keria, cỗ xe T1 càn lướt cả LCK như hiện tại, Faker cũng phải được công đầu - Ảnh 1.

T1 đang càn quét LCK Mùa Xuân 2022 với chuỗi 7 trận toàn thắng

Trong bức tranh hoàn hảo của T1, không thể không kể đến đóng góp to lớn của Faker. Từ chỗ là tuyển thủ được nhiều cả đội dồn tài nguyên, là 1 sát thương chủ lực, Faker bây giờ chuyển xuống làm người call team, playmaker của đội. Nhưng không vì vậy mà tầm ảnh hưởng của Faker sụt giảm hay các đối thủ tỏ ra không đề phòng "Quỷ Vương". Chính bản thân Faker cũng đã thể hiện tầm ảnh hưởng khủng khiếp của mình trong các trận đấu đã qua của T1, đặc biệt là trận gặp DWG KIA và mới đây gặp Hanwha Life Esports.

Không chỉ Gumayusi hay Keria, cỗ xe T1 càn lướt cả LCK như hiện tại, Faker cũng phải được công đầu - Ảnh 2.

Faker là nhân tố cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói là tác nhân chính giúp T1 càn quét các đội còn lại tại LCK hiện tại

Trong game 3 trận gặp DK, con LeBlanc trong tay Faker thực sự khiến khán giả không khỏi nhớ về chính anh những ngày tháng còn mang danh "ông hoàng nerf tướng". Một LeBlanc biến ảo, khiến Renekton - vị tướng được đánh giá khá mạnh ở LCK hiện nay trong tay đường giữa cũng rất tài ba là ShowMaker phải lúng túng. Chưa kể, Faker còn bị xem là đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi đối thủ đàn em bên phía DK lại đang đạt độ chín. Ấy vậy nhưng, Faker vẫn đánh đúng chất tướng, thể hiện đúng những gì đã đưa anh lên đỉnh cao mà tưởng như đã mai một theo thời gian. Đồng thời, Faker tạo điều kiện cho những Zeus hay Gumayusi có thời gian đạt ngưỡng sức mạnh sau giai đoạn đầu khó khăn ban đầu.

Faker và Gumayusi tỏa sáng ở ván 3 giúp T1 giành chiến thắng trước DK

Nếu nhìn qua LeBlanc trong tay FATE ở trận Kwangdong Freecs gặp DK chiều ngày 10/02 (giờ Việt Nam), càng thấy LeBlanc của Faker quá xuất sắc. Dù FATE gây lượng sát thương khủng nhưng Ryze của ShowMaker không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tăng tiến sức mạnh. Và về cuối game, LeBlanc trong tay FATE không gây được ảnh hưởng nhiều như LeBlanc của Faker trong trận gặp chính đối thủ DK.

Không chỉ Gumayusi hay Keria, cỗ xe T1 càn lướt cả LCK như hiện tại, Faker cũng phải được công đầu - Ảnh 4.

Cùng là LeBlanc và gây sát thương nhiều nhưng FATE không mang lại cho KDF kết quả tốt trước DK như Faker

Sau đó, trong game 1 trận gặp HLE, một yếu tố nữa cho thấy Faker thực sự đang là tuyển thủ mà mọi đối thủ của T1 e dè nhiều nhất. Cụ thể, ngay trong game 1 trận đấu này, HLE quyết định dùng 4/5 lượt cấm cho... Faker. Khóa được phần nào sức mạnh của "Quỷ Vương", cộng thêm Zeri "200 năm" và những cái tên khác cũng đánh tốt, HLE đã có được game 1 trong trận gặp T1. Còn ở game 3 quyết định, chính BLV còn phải thừa nhận Faker "hy sinh đời chú củng cố đời cháu" khi nhường farm hết cho Gumayusi dù Faker cầm Viktor - vị tướng cũng cần farm nhiều, thậm chí sẽ được nhường farm nếu nằm trong tay những Chovy hay ShowMaker.

Không chỉ Gumayusi hay Keria, cỗ xe T1 càn lướt cả LCK như hiện tại, Faker cũng phải được công đầu - Ảnh 5.

HLE cấm 5 tướng mà hết 4 trong số đó là những cái tên "thuận tay" Faker

Faker "hy sinh đời chú củng cố đời cháu" ở game 3 trận gặp HLE dù anh cầm Viktor - 1 cái tên cũng cần farm

Bây giờ vẫn còn là quá sớm để nói Faker và các đồng đội có thể giành được chức vô địch LCK Mùa Xuân 2022 hay không nhưng phong độ của cả đội, đặc biệt là của Faker thì đã thể hiện rõ. Trong vai trò mới, "Quỷ Vương" thậm chí còn được đối thủ xem trọng hơn, chú ý nhiều hơn. Gumayusi - Keria có thể xuất sắc, nhưng "cỗ xe" T1 có thể càn lướt LCK cho đến hiện tại, công đầu phải kể đến huyền thoại của họ - Faker.

https://gamek.vn/khong-chi-gumayusi-hay-keria-co-xe-t1-can-luot-ca-lck-nhu-hien-tai-faker-cung-phai-duoc-cong-dau-2022021020340861.chn