Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ

Jessie Mai  - Theo Helino | 23/11/2018 06:00 PM

Đây chỉ là một trong số 5 bí mật thú vị về Vua Solomon được giới thiệu trong bài viết này.

1. Ngoài triệu hồi quỷ, vua Solomon cũng có thể triệu hồi thiên thần

Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ - Ảnh 1.

Cuốn Bảy hai con quỷ của Solomon có tất cả năm phần, và phần thứ hai là cách triệu hồi các thiên thần, hay còn gọi thiên linh. Có tất cả 31 thiên linh, tương ứng với các phương hướng và nguyên tố tự nhiên. Tất cả các thiên linh đều có hàng trăm nghìn công tước và nô lệ để sai khiến. Chúng không tốt cũng không xấu, sẵn sàng làm theo lệnh người triệu hồi chúng.

Tuy vậy, các thiên linh và công tước chỉ có thể triệu hồi vào những giờ nhất định. Người triệu hồi phải tìm đúng hướng chúng tượng trưng cho và căn chính xác thời điểm có thể triệu hồi thiên linh.

2. Solomon có đến hơn một nghìn vợ

Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ - Ảnh 2.

Vua Solomon đã kết hôn với rất nhiều người phụ nữ. Trong cuốn Song of Solomon, ông kể về mối tình của mình với người vợ đầu, người đã chăm sóc David – cha của Solomon, trong những ngày cuối đời. Cuốn sách kể về cuộc sống hôn nhân của họ, một mối tình đẹp đáng được trân trọng từ ngàn xưa.

Tuy nhiên, mối tình đẹp ấy không kéo dài. Vua Solomon có đến 700 người vợ và 300 tình nhân. Trong cuốn Ecclesiastes, vua Solomon khuyến khích đàn ông lấy thật nhiều vợ. Đối với Chúa, đây là một tội lỗi và vị vua đã phải trả cái giá đắt là sự chia rẽ của vương quốc mình.

3. Solomon không phải tác giả cuốn "Bảy hai con quỷ của Solomon"

Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ - Ảnh 3.

"Bảy hai con quỷ của Solomon", hay  "Lemegeton", là một cuốn sách vô danh từ thế kỷ  17, có thể nguồn gốc của nó là Cựu ước Solomon. Không ai thực sự biết tác giả của nó là ai, những bản in đều chỉ là các nhà quỷ học tổng hợp và chỉnh sửa lại. Cuốn sách nói về cách triệu hồi những con quỷ mà vị vua Solomon xưa từng triệu hồi được, tuy nhiên lại không đi sâu về những con quỷ ấy.

Câu chuyện thực sự về những con quỷ nằm ở cuốn Cựu Ước Solomon do chính vị vua tạo ra, dẫu vẫn không được công nhận là kinh thánh chính thống. Tất cả những thông tin về các con quỷ, từ nguồn gốc, cách chúng gặp và làm việc cho Solomon, đều được viết trong cuốn ngụy kinh này.

4. Vua Solomon từng bị một con quỷ tên Asmodeus lừa, chiếm mất ngai vàng

Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ - Ảnh 4.

Asmodeus – Hoàng tử địa ngục, là một trong những con quỷ có thứ bậc cao nhất. Theo Cựu ước Solomon, Beelzebub đã mang Asmodeus đến diện kiến vua Solomon. Vì điểm yếu của hắn là nước, Solomon trói hắn vào dây xích bằng sắt và đặt bao quanh hắn những lọ đầy nước, khiến cho con quỷ kêu than vì khó chịu.

Sau khi đền thờ được xây dựng xong, vua Solomon hỏi tại sao một con quỷ quyền lực như Asmodeus lại dễ dàng bị trói buộc và vâng lệnh thế. Asmodeus nói rằng hắn sẽ chứng minh quyền năng của mình nếu Solomon gỡ bỏ những sợi xích và đưa hắn cái nhẫn. Solomon làm thế, và sau đó bị đày khỏi Jerusalem. 

Asmodeus đánh cắp chiếc nhẫn, buộc Solomon phải lưu vong, và hắn trở thành vua. Hắn vứt chiếc nhẫn xuống biển, nhưng tình nhân của Solomon, nàng Naamah, đã tìm thấy chiếc nhẫn trong bụng một con cá, và nhà vua có lại sức mạnh của ngài. Ngài ngay lập tức quay lại Jerusalem khi đeo chiếc nhẫn vào. Như một cách để trừng phạt, ngài nhốt Asmodeus vào một chiếc lọ.

5. Solomon cũng xây đền thờ tại Israel cho các vị thần ngoại đạo

Không chỉ được biết đến bởi truyền thuyết về 72 con quỷ, Vua Solomon còn nổi danh vì có tận... 1000 người vợ - Ảnh 5.

Solomon cưới rất nhiều vợ, không ít trong số đó là người nước ngoài, những phụ nữ tôn thờ các vị thần ngoại đạo. Bởi vậy, trái tim của Solomon đã không còn trung thành với một mình Chúa nữa. Ông xây nhiều đền thờ để tôn thờ các vị thần ngoại đạo để mình và vợ, tình nhân, có thể cùng thờ phụng.

Trong cuốn Ecclesiastes, Solomon cuối cùng cũng quay lại với Chúa, tôn thờ chỉ một đấng tối cao duy nhất, phản đối các vị thần ngoại đạo. Tuy vậy, điều ông đã làm không thể bị xóa bỏ. Bởi tội lỗi này, Chúa đã chia cắt vương quốc của Solomon sau khi ông chết. Solomon không phải hứng chịu hậu quả do hành động mình gây ra, nhưng dân chúng và con cháu của ông ta thì có.