Không chỉ Bengi, một thành viên khác của SKT T1 cũng bị VG sa thải, cựu sao Snake bất ngờ trám vào chỗ trống

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2017 06:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một cuộc thanh lọc lực lượng lớn của Vici Gaming sau khi họ phải nhận kết quả là xuống hạng.

Cách đây ít giờ, ban lãnh đạo của Vici Gaming đã công bố những cái tên mới nhất sẽ gia nhập đội hình của mình trong mùa giải Liên Minh Huyền Thoại mới. Đó chính là Lee “Crash” Dongwoo và Tan “Martin” Qi.

Vici Gaming đã trải qua một mùa giải không thành công mặc dù họ có tới hai nhà vô địch thế giới là Lee “Easyhoon” Jihoon và Bae “Bengi” Seongwoong trong đội hình. Theo những thông báo của Vici thì họ sẽ có những thay đổi ở vị trí đi rừng và xạ thủ.


Siêu Xe Đạp bất ngờ đến VG

"Siêu Xe Đạp" bất ngờ đến VG

Crash là người đi rừng của Longzhu Gaming ở LCK mùa xuân 2017 và đã từng thi đấu ở LSPL trong màu áo TBear. Trong khi đó, Martin đã từng là xạ thủ chính của Snake nhưng không được đăng ký thi đấu tại giải mùa xuân vừa qua.


Không chỉ Bengi, HLV PoohMandu cũng phải ra đi

Không chỉ Bengi, HLV PoohMandu cũng phải ra đi

Theo những thông báo mới nhất của Vici Gaming thì ngoài việc chiêu mộ thành công hai cái tên kể trên thì Bengi, Hetong, XuanXuanPi, và huấn luyện viên PoohManDu đã chia tay đội. XuanXuanPi cũng được thông báo là gia nhập Royal Club.

Như chúng tôi đã đưa tin, Vici Gaming khiến fan hâm mộ vô cùng thất vọng với kết quả tệ hại trong giải đấu mùa xuân vừa qua. Cụ thể với thất bại 1-3 trước Dan Gaming, VG đã chính thức bị xuống hạng. Đây thực sự là cú sốc rất lớn với ban lãnh đạo cũng như fan hâm mộ của đội tuyển này. Việc xuống hạng cũng khiến tình hình nội bộ VG trở nên vô cùng căng thẳng.

Cách đây không lâu, có thông tin về chuyện TeD - một tuyển thủ WOW từng gia nhập VG vào năm 2013 đã kể trong stream của mình trong ngày 9/5 rằng nội bộ của Vici Gaming hiện đang có biến lớn. Theo đó, Bengi đã bị cả đội tuyển bỏ phiếu sa thải (Easyhoon cũng có 1 phiếu).

Đây là cuộc biểu quyết xem ai là người chơi tệ hại nhất mùa giải vừa rồi trong đội hình, người đó sẽ phải ra đi. Không ai ngờ Bengi lại bị cả đội quay lưng. Hiện tại, anh đã không còn là thành viên của Vici Gaming. Không chỉ có vậy, CEO Hunter Lu - người xúc đẩy thương vụ Bengi cũng bị ông chủ đằng sau giáng chức xuống làm quản lý đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại.