Không chỉ Bang, 3 ngôi sao khác của SKT T1 cũng "bỏ" LMHT, chuyển sang bắn Battlegrounds

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 03:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, không chỉ Bang mà có đến 3 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại khác của SKT T1 cũng chơi Battlegrounds.

Như chúng tôi đã đưa tin, Battlegrounds đang là tựa game yêu thích của hàng triệu game thủ trên toàn thế giới. Trong đó có không ít fan hâm mộ đến từ xứ sở Kim Chi, đây cũng chính là nơi đặt studio tạo ra tựa game này. Cách đây không lâu, ngôi sao của SKT T1 là Bang không chơi Liên Minh Huyền Thoại mà ngồi bắn Battlegrounds. Sự việc này ngay lập tức khiến cộng đồng thế giới sửng sốt và cảm thấy vô cùng thú vị.

Mới đây, không chỉ Bang mà có đến 3 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại khác của SKT T1 cũng chơi Battlegrounds. Đó chính là Huni, Peanut và Tom (từng chơi cho SKT T1 trong mùa 5). Cả 4 người đã đem đến cho khán giả những giây phút rất vui vẻ.

Tổ đội SKT T1 chơi Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds quả thực là một game online thần thánh trong thời hiện đại và theo số liệu mới được công bố của Bluehole thì trò chơi này đã bán được tới hơn 4 triệu bản chỉ trong vòng có khoảng 4 tháng từ 3/2017 đến giờ, gần như chắc chắn sẽ vượt qua hiện tượng Ark: Survival Evolved vào năm ngoái với tổng 4,5 triệu bản.

Như đã biết thì đây là một trò chơi thuộc thể loại bắn súng kết hợp sinh tồn với phong cách tương tự như H1Z1 hay ARMA 3, hứa hẹn sẽ đem tới cho game thủ những màn 'săn người' nghẹt thở. Về cơ bản thì Playerunknown’s Battlegrounds đưa game thủ lên một hòn đảo vắng và tự phải tìm cách sinh tồn, tiêu diệt đối thủ. Từ đó, người chơi buộc phải tính toán chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng, bên cạnh kỹ năng bắn súng đỉnh cao.

Với cơ chế chiến đấu tất cả đều là địch thủ và chỉ có người cuối cùng còn sống là chiến thắng nên game thủ chẳng thể tin được ai mà buộc phải dựa vào bản thân mà thôi. Chiến trường của game được bố trí sẵn khá nhiều phương tiện, vũ khí và bạn sẽ phải tìm kiếm nơi cất giấu, biến nó thành lợi thế cho bản thân mình hoặc bẫy dẫn dụ địch thủ...