Không cam phận kiếp dự bị, siêu xạ thủ Rekkles phải chuyển qua luyện tập các vị tướng...Hỗ trợ

Loris CarryUs  - Theo Helino | 16/07/2018 01:17 PM

Tuy nhiên quá trình luyện tập ở vị trí hỗ trợ của Rekkles cũng chưa được khả quan cho lắm...

Trong số những xạ thủ nổi tiếng nhất trên đấu trường chuyên nghiệp hiện nay, Rekkles chính là cái tên gây chú ý, không phải bởi phong độ ấn tượng của mình, mà bởi Đội trưởng của Fnatic giờ đây lại đang phải chịu cảnh dự bị dài hạn do vị trí xạ thủ không còn được ưa chuộng.

Từ vị thế là Xạ thủ top 1 khu vực EU, Rekkles giờ đây gần như không xuất hiện trong các trận đấu của Fnatic tại EU LCS mùa hè 2018. Lối chơi xạ thủ bị hạn chế quá nhiều, trong khi anh chàng này lại không quen với việc chơi các pháp sư hay đấu sĩ đường dưới, khiến Rekkles không còn chỗ đứng trong đội hình chính của Fnatic dù hiện tại đang là Đội trưởng.

Không cam phận kiếp dự bị, siêu xạ thủ Rekkles phải chuyển qua luyện tập các vị tướng...Hỗ trợ - Ảnh 1.

Sau một thời gian vắng bóng thì giai đoạn gần đây, có vẻ như Rekkles đã bắt đầu luyện tập với những vị tướng phù hợp meta hơn, để chuẩn bị cho sự trở lại trong tương lai gần, và những vị tướng mà anh chàng này đang lựa chọn trong đấu rank, chủ yếu là các tướng...hỗ trợ.

Không cam phận kiếp dự bị, siêu xạ thủ Rekkles phải chuyển qua luyện tập các vị tướng...Hỗ trợ - Ảnh 2.

Thời lượng chơi ADC của Rekkles chỉ chiếm 20% tổng số trận, và thậm chí tỉ lệ thắng là 0%

Trong 20 trận đấu xếp hạng gần nhất, có tới 18 trận đấu mà Rekkles chọn cho mình những vị tướng mang thiên hướng hỗ trợ, đó là Rakan, Janna, Lulu, Morgana hay Karma.

Có lẽ việc gắn bó cả sự nghiệp game thủ với vị trí AD Carry khiến cho Rekkles rấ khó làm quen với những vị tướng không phải xạ thủ. Trong khá nhiều trận đấu thì anh chàng này đều sở hữu chỉ số K/D/A không được đẹp cho lắm, nhưng cũng có một số trận mà xạ thủ này thể hiện vai trò gánh team với một vị tướng hỗ trợ.

Không cam phận kiếp dự bị, siêu xạ thủ Rekkles phải chuyển qua luyện tập các vị tướng...Hỗ trợ - Ảnh 3.

Rekkles đang luyện tập khá nhiều vị tướng Hỗ trợ

Riot Game từng cam kết sẽ làm mọi cách để cân bằng LMHT và đưa những xạ thủ truyền thống quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên điều này cũng chẳng thể diễn ra trong ngày một ngày hai, và thay vì chờ đợi thì nỗ lực thay đổi để thích nghi như Rekkles có lẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Với tiến độ luyện tập khá chăm chỉ như hiện tại, biết đâu chỉ trong 1 hoặc 2 tuần thi đấu nữa thôi, chúng ta có thể thấy Rekkles tái xuất trên đấu trường chuyên nghiệp với một vị trí hoàn toàn mới: Một người chơi hỗ trợ.