Khoe nạp 100 triệu mua skin, game thủ Việt bị "ném đá" không thương tiếc

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2016 12:00 PM

Sau khi khoe đã nạp 100 triệu vào game và bộ skin mình đang có, hiện tại "game thủ đại gia" đang nhận được khá nhiều lời chỉ trích, gạch đá.

Có thể nói, nhu cầu về cái đẹp không chỉ hiện hữu trong cuộc sống thực tế mà nó còn được không ít game thủ Việt đặt làm tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn một sản phẩm nào đó để gắn bó. Chính vì điều này, không riêng gì Liên Minh Huyền Thoại thì Huyền Thoại MOBA cũng mang tới một hệ thống tướng vô cùng đa dạng cùng nhiều loại hình skin đặc sắc để thay đổi diện mạo từng đối tượng. Và lẽ dĩ nhiên, những game thủ đã và đang chơi trò chơi này đều chịu khó đầu tư, ít nhất cũng là việc mua được cho mình một skin của vị tướng mà mình hay chơi.

Bên cạnh đó, không ít game thủ lại "vung tiền quá tay", như trường hợp của một chàng trai mới đây đã tự khoe rằng mình đã nạp hơn 100 triệu vào game và tung bộ ảnh khoe những skin ingame mà mình đang sở hữu. Nhìn qua, có thể thấy anh chàng này đã mua khá nhiều ngoài trang khác nhau cho các vị tướng trong game và chúng đều thuộc loại đắt tiền. Chưa dừng lại ở đó, chàng game thủ này còn tự tin tặng những ai like và share thông tin này của đều được cậu tặng thẻ điện thoại.

Đáng tiếc, thay vì những lời khen ngợi, khâm phục khả năng chịu chơi thì hiện tại game thủ này đang nhận được khá nhiều lời chỉ trích, gạch đá. Đại đa số game thủ Huyền Thoại MOBA đều cho rằng đây là một thanh niên sống ảo, làm quá vấn đề để câu like. Đối với những người đã quá quen thuộc với trò chơi đều cho biết những skin mà "game thủ đại gia" kia đăng tải có thể mua chưa đến... 500.000 VNĐ đổ lại mà thôi.

Mặc dù chỉ đăng tải chưa đầy 1 tiếng thì sự việc này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo game thủ. Do quá nhiều lời chỉ trích, chửi bới tục tũi quá lời nên hiện tại admin của group game đã phải khóa bình luận và xóa bài đăng.

Dù sao, đây cũng là bài học nhớ đời cho những game thủ sống ảo, có thể chỉ là một trò đùa nhưng hậu quả để lại sẽ khó lường và không như mong đợi.