Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số”

LinhxD  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2020 02:10 PM

Chán cầm Morgana đi support thì ném vào rừng quẩy thôi.

Ở các phiên bản trước Morgana trở thành một hot pick ở vị trí support với lối chơi lên tối đa chiêu E – kiên đen để bảo kê xạ thủ. Khi mà bộ đôi đường dưới của đổi phương có khống chế cứng thì chỉ biết khóc thét trước cô nàng này. Nhưng sau khi thay đổi trang bị, có vô vàn các trang bị mà xạ thủ có thể tự lo cho mình, từ đó Morgana cũng dần mất đất diễn. Sau hàng loạt những thay đổi về chiêu thức thì vị trí đi rừng rất phù hợp với cô trong phiên bản lần này.

Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số” - Ảnh 1.

Lựa chọn viên ngọc tái tổ hợp Thu Thập Hắc Ám vừa có dame để dọn rừng nhanh và vừa có cơ hội để kết liễu đối thủ dễ dàng hơn. Với chiêu thức vùng đất chết (W) có tầm kích hoạt rộng, bạn chỉ cần lượn qua các đường là có thể dễ dàng lấy được thu thập từ các tướng thấp máu.

Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số” - Ảnh 2.

Trượng băng vĩnh cửu sẽ là trang bị trấn phái của Morgana. Một khi bạn trói trúng kẻ địch khi chiêu Q đã đạt level cuối thì thời gian giữ chân lên đến 3 giây, kết hợp với trang bị này là 4.5 giây. Như vậy là đủ để trong một pha giao tranh hộn loạn kiến tên xấu số kia lên bảng. Trói không tốt vẫn có thể chơi được nếu bạn Trượng Băng dính và càn vào với chiêu cuối, kẻ địch vẫn sẽ bị đứng im cho bạn gây sát thương.

Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số” - Ảnh 3.

Ở giai đoạn đầu game bạn có thể dễ dàng dọn bãi sói hay bãi chim bằng Vùng Đất Chết (W). Tốc độ đi rừng của cô nàng này được xếp ngang với Kathus nếu làm như đúng sách giáo khoa. Có hai lối đi rừng chính là an toàn với việc khởi đầu ở bùa xanh và dọn một vòng xuống, còn mạo hiểm thì khởi đầu ở bãi chim và bắt đầu đi cướp. Nếu đi cướp nhớ gọi động đội đang đẩy cao đường vào cùng trước khi bị rừng đội bạn hấp cho lên bảng.

Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số” - Ảnh 4.

Ngay từ các cập độ đầu bạn đã có thể gank với chiêu Q. Hãy lựa chọn đường mà đối phương đẩy cao và đợt lính tiếp theo chưa xuất hiện dể dễ dàng trói chân. Tập trung dọn rừng và lên cấp càng nhanh càng tốt, một khi đạt lên cấp 6, bạn đã trở thành quái vật và dễ dàng đi gank ở mọi lane.

Lối chơi này MLXG của LPL đã thực hiện vô cùng tốt ngay trên sóng stream của mình. Thậm chí anh ta còn solo kill thắng cả Graves của đối phương.

Khỏe lạ với sự lựa chọn Thiên thần sa ngã Morgana đi rừng và lối chơi “trói chân tới lên bảng điểm số” - Ảnh 5.

Nếu bạn muốn đổi mới có thể sử dụng lối chơi này với Zyra đi rừng, còn xanh hay không là do người chơi thôi.