Khi T1 đã quá vô đối tại LCK, mục tiêu lớn nhất của họ là phá kỷ lục của... chính mình

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2020 09:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay cả khi đã thất bại trong trận ra quân LCK Mùa Hè 2020, giới chuyên môn vẫn tin rằng T1 sẽ lại tiếp tục thống trị giải đấu này để phá vỡ kỷ lục của chính họ.

T1 vừa có một màn ra quân có thể nói là "tệ nhất lịch sử", khi họ để thua ngay trong trận mở màn mùa giải mới. Dẫu vậy, những nhận định của các chuyên gia về khả năng thống trị của đội tuyển này tại giải đấu LCK thì vẫn không mấy thay đổi.

Tại sao lại nói trận thua trước DragonX là "tệ nhất lịch sử của T1"? Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi T1 - SKT ra đời, đội tuyển này phải nhận thất bại trong ngày ra quân. Ngay cả ở mùa giải 2018 thảm họa, T1 cũng vẫn "bất bại" trong loạt trận đầu tiên ở cả mùa xuân và mùa hè.

Khi T1 đã quá vô đối tại LCK, mục tiêu lớn nhất của họ là phá kỷ lục của... chính mình - Ảnh 1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, T1 phải nhận thất bại trong một trận ra quân tại LCK

Nhưng ở thời điểm hiện tại, không ai còn dám lấy một trận thua ra để làm minh chứng cho sự "xuống dốc" của T1 nữa, nhất là sau LCK Mùa Hè 2019 thần thánh, khi Faker và đồng đội vọt từ hạng 9 vòng bảng lên thẳng ngôi vị vô địch chỉ trong vòng nửa mùa giải.

Trước khi LCK Mùa Hè 2020 khởi tranh, Riot Hàn Quốc đã có một thống kê khá thú vị, rằng thì là nếu T1 tiếp tục vô địch giải đấu này, họ sẽ xác lập kỷ lục vô địch LCK 4 lần liên tiếp. Kỷ lục hiện tại chính là 3 lần vô địch Hàn Quốc liên tiếp, do chính T1 - SKT sở hữu, vào hai giai đoạn: Mùa xuân 2015 - Mùa hè 2015 - Mùa xuân 2016, và giai đoạn 2 vẫn đang tiếp diễn, đó là Mùa xuân 2019 - Mùa hè 2019 - Mùa xuân 2020.

Khi T1 đã quá vô đối tại LCK, mục tiêu lớn nhất của họ là phá kỷ lục của... chính mình - Ảnh 2.

T1 đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch LCK 4 lần liên tiếp, nếu như họ tiếp tục đăng quang tại LCK Mùa Hè 2020

Việc khẳng định T1 nắm chắc chức vô địch LCK Mùa Hè 2020 hãy còn là quá sớm, nhưng với tương quan lực lượng hiện tại, đội tuyển này, không nghi ngờ gì nữa, vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị Quán quân.