Khi bạn thích đánh normal nhưng lại bị bắt đi đánh giải: Tuyển thủ LPL đi rừng quên mang... Trừng Phạt khiến team thua đau

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/06/2020 07:53 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khán giả LPL ví von về tình huống Đi rừng quên mang Trừng Phạt này với việc đi học mà không mang cặp sách vậy.

Ngay cả khi là những ngôi sao hàng đầu thế giới thì cũng không tránh khỏi những sai lầm mà mỗi khi nhìn lại, chắc hẳn bản thân người mắc lỗi cũng chỉ muốn "độn thổ". Dù là Faker cũng có lúc mua nhầm trang bị, hay SofM và Score - Những ngôi sao Đi rừng top đầu thế giới, thi thoảng cũng Trừng Phạt hụt, nhưng sai lầm đến độ để quên cả phép Trừng Phạt ở nhà như tài năng trẻ Wei của eStar thì đúng là... cạn lời.

Cụ thể, trong khuôn khổ vòng bảng LPL Mùa Hè 2020, trận đấu giữa eStar và Bilibili Gaming, người Đi rừng 17 tuổi bên phía ES đã có một pha xử lý đi vào lòng đất khi quên đổi phép bổ trợ từ Thiêu Đốt sang Trừng Phạt ở ván đấu thứ nhất, và eStar đã vào trận mà không có bất kỳ người Đi rừng nào trên lý thuyết.

Khi bạn thích đánh normal nhưng lại bị bắt đi đánh giải: Tuyển thủ LPL đi rừng quên mang... Trừng Phạt khiến team thua đau - Ảnh 1.

ES Wei khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng khi cầm Graves Đi rừng mà không chuyển sang Trừng Phạt

Khi bạn thích đánh normal nhưng lại bị bắt đi đánh giải: Tuyển thủ LPL đi rừng quên mang... Trừng Phạt khiến team thua đau - Ảnh 2.

Cho đến khi vào trận đấu thì có vẻ như đội hình eStar mới nhận ra vấn đề, và họ nhanh chóng ứng biến bằng cách để Graves của Wei lên trang bị sát thương thông thường khi bắt buộc phải bỏ qua trang bị rừng

Dù "chấp" Trừng phạt nhưng với chất tướng Graves khá mạnh trong việc dọn rừng, Wei vẫn miễn cưỡng duy trì được một chỉ số thống kê tương đối cân bằng so với l3est16 bên phía Bilibili. Thậm chí eStar còn tận dụng khả năng kiểm soát bản đồ để ăn 2 con Rồng gió khi BLG không có dấu hiệu di chuyển xuống nửa dưới bản đồ.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của Trừng Phạt thì ai cũng hiểu rõ. Những vị trí khác có thể linh động trong việc chọn phép bổ trợ, nhưng người Đi rừng thì bắt buộc phải cầm Trừng Phạt mới có thể kiểm soát mục tiêu lớn. Hậu quả của việc quên mang Trừng Phạt đã khiến eStar vô cùng bị động trong việc tranh cướp mục tiêu lớn, cụ thể ở đây là Baron, và càng về cuối trận thì diễn biến càng vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, khi Bilibili dễ dàng chiếm cứ mục tiêu và snowball ván đấu.

Diễn biến ván 1 trận đấu giữa ES - BLG

Kết quả chung cuộc của kèo Bo3 này lại càng khiến đội tuyển tân binh của LPL mùa giải 2020 thêm phần nuối tiếc, khi họ đã vùng lên mạnh mẽ ở ván 2 nhưng rốt cuộc vẫn phải nhận thất bại với tỉ số sát nút 1-2.

Nhìn vào thế trận ở ván đấu đầu tiên, nhiều người đã khẳng định rằng nếu Wei không bỏ quên Trừng Phạt ở nhà thì có lẽ ES đã có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng, khi mà thậm chí một Greves mang Thiêu Đốt còn sở hữu chỉ số farm nhỉnh hơn cả rừng đối phương.