Khát vọng vô địch thế giới, "Đại Hãn" Khan quyết tâm tái lập kỷ lục của SKT trước khi giải nghệ

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/02/2021 03:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hy vọng rằng "Chúa hề phiên bản Hàn Quốc" sẽ hoàn thành được giấc mơ của mình trước khi giải nghệ.

Khan được biết đến với tư cách là một trong những tuyển thủ Đường trên xuất sắc nhất mà LMHT Hàn Quốc từng sản sinh, thế nhưng anh chàng lại chưa thể bén duyên với những danh hiệu quốc tế. Thành tích tốt nhất của anh chỉ là ngôi vị Á quân MSI 2018, một giải đấu có thể coi là thất bại của Kingzone DragonX khi họ để RNG hủy diệt với tỷ số 1-3 trong trận Chung kết.

Bản thân Khan cũng không còn quá nhiều thời gian thi đấu chuyên nghiệp, khi anh sắp đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thế nhưng, giấc mơ vô địch CKTG thì vẫn luôn cháy bỏng trong tim tuyển thủ này. Mới đây, trong một buổi trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc, Khan đã chia sẻ về lý do gia nhập DWG KIA:

Khát vọng vô địch thế giới, Đại Hãn Khan quyết tâm tái lập kỷ lục của SKT trước khi giải nghệ - Ảnh 1.

"Có một ngôi sao trên đồng phục của DK (tượng trưng cho 1 chức vô địch thế giới), 3 ngôi sao trên đồng phục của SKT, và 1 ngôi sao trên đồng phục FPX... Nhưng tất cả những ngôi sao đó không thuộc về tôi. Tôi nghĩ tôi là người bất hạnh khi chưa thể vô địch thế giới, dù tôi tự tin rằng mình là một tuyển thủ hàng đầu và đủ sức chinh phục danh hiệu đó".

Khan cũng cho biết, đây sẽ là mùa giải chuyên nghiệp cuối cùng của anh, và anh đang rất hy vọng rằng mình sẽ cùng DWG KIA đứng trên đỉnh thế giới một lần nữa. Nếu viễn cảnh này xảy ra, thì DK sẽ tái lập kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch CKTG của SKT T1, trong 2 mùa giải 2015 và 2016.

Ở thời điểm hiện tại, phong độ của Khan cùng các đồng đội cũng đang rất sung mãn, họ dẫn đầu BXH LCK Mùa Xuân 2021 với 7 trận thắng và 1 trận thua, tràn trề cơ hội bảo vệ ngôi vô địch LCK. Cá nhân Khan cũng cho thấy được sức ảnh hưởng nhất định khi trở thành người thay thế cho Nuguri - Ngôi sao đã gia nhập FPX trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Khát vọng vô địch thế giới, Đại Hãn Khan quyết tâm tái lập kỷ lục của SKT trước khi giải nghệ - Ảnh 2.

Các đồng đội cũ của Khan tại FPX cũng từng tiết lộ rằng đáng lẽ ra Khan đã định tuyên bố giải nghệ sau thất bại tại LPL Mùa Hè 2020, nhưng HLV kkOma đã gọi điện thoại cho anh, và "Đại Hãn" sau đó đã thay đổi quyết định, tiếp tục thi đấu thêm 1 năm nữa để cùng người thầy cũ chinh phục giấc mơ vô địch CKTG còn dang dở.