Ý tưởng thiết kế chiếc máy bay không nghỉ Lockheed Stratoliner

Tuấn Việt  | 03/10/2011 08:00 AM

Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ có một chiếc máy bay bay không ngừng nghỉ trong một quãng đường dài chưa?

Loài chim Godwit đã được ghi vào kỷ lục Guinness là loài chim có thể bay lâu nhất mà không cần nghỉ. Cụ thể, một con chim thuộc loài này ở Australia có thể bay đến Alaska mà không cần phải dừng chân bất kỳ một lần nào với quãng đường ước tính khoảng gần 12.000km.
 

 

Nhà thiết kế William Blac đã lấy ý tưởng về chiếc cánh của loài chim này làm nguồn cảm hứng cho chiếc phản lực với động cơ không tỏa nhiệt. Bản vẽ hình mẫu của Lockheed Stratoliner đã sử dụng đôi cánh được thiết kế giống loài chim để có thể nâng tối đa độ cao cho phép của chuyến bay.
 

 
William Blac cho biết ông muốn chế tạo ra một chiếc phản lực có thể bay ở mọi nơi trên thế giới cũng như thân thiện với môi trường. Ý tưởng vẫn chỉ tạm thời dừng lại ở trên thiết kế. Những chiếc máy bay sử dụng động cơ Hydrogen mới chỉ được giới thiệu vài lần và tất cả đều là những mô hình bay cỡ nhỏ.
 
Hình mẫu của Black chính là minh họa cho một chiếc máy bay phản lực không tỏa nhiệt có thể bay ở mọi nơi trên thế giới với động cơ khí động lực học, với khả năng siêu đẩy cho phép nâng máy bay lên độ cao có ít lực cản không khí nhất để nó có thể lướt như những loài chim.
 

 
Một nhà thiết kế của Yanko Design cho biết: “Chiếc cánh to cho phép tạo ra một lượng lớn lực đẩy cho phép máy bay có thể bay cao hơn”. Chiếc máy bay này sử dụng bốn động cơ làm mát bằng Hydrogen với quạt Turbo không tỏa nhiệt cùng với chế độ tiết kiệm năng lượng như những chiếc phản lực thông thường giúp tiết kiệm một lượng lớn xăng.
 
Đây có thể coi là một ý tưởng thiết kế hoàn hảo, tuy nhiên, tương lai của chiếc máy bay này có thành sự thực hay không vẫn còn là một ẩn số.


Tham khảo: Dailymail