Xác nhận kỷ lục bắn tỉa mới của thế giới: 2,47 km

PV  | 22/01/2012 05:00 PM

Những tay súng bắn tỉa ưu tú hoạt động như vô hình, triệt hạ kẻ thù từ một khoảng cách lớn.

Lính bắn tỉa không có gì phải nghi ngờ khi họ thực sự là những chiến binh đáng sợ trong các cuộc chiến, với kỹ năng thiện xạ hạ gục địch thủ trong khoảng cách rất xa, vì vậy bắn tỉa là một phương thức hiệu quả để tiêu diệt địch thủ. Các tay súng bắn tỉa cũng hạ được nhiều kẻ địch hơn bất cứ lính tiểu đoàn nào làm được trong cùng một địa điểm và thời gian, hạ kẻ thù mọi lúc mọi nơi và mỗi viên đạn chỉ tốn €2. Hơn thế nữa, họ còn gây ra tâm lý lo sợ khiến địch hoạt động không hiệu quả. Những tay súng bắn tỉa ưu tú hoạt động như vô hình, triệt hạ kẻ thù từ một khoảng cách lớn. Kĩ năng của một tay bắn tỉa không thể đánh giá bằng cách đo đơn giản, vì thế khoảng cách hạ thủ xa nhất được ghi lại như là một phương thức để đo đạc. Craig Harrison- một binh lính người Anh đã sử dụng L115A3, bắn hạ 2 Taliban với khoảng cách là 2.47km (2009) được ghi nhận như khoảng cách xa nhất của thiện xạ trong lịch sử quân đội.
 

 
Chắc bạn sẽ tự hỏi tại sao phải mất nhiều thời gian như thế để công bố tin tức trên thì câu trả lời là nó sẽ đem lại nhiều bất lợi  không mong muốn cho người lính đó. Harrison- người đã sống sót khi một viên đạn xuyên qua mũ, bị hỏng 2 tay từ vụ nổ IED- khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình thì câu chuyện mới được công bố.
 
Người giữ kỉ lục trước đó là Furlong, đã hạ một máy bay ở khoảng cách 2.43km trong cuộc chiến ở Afganistan năm 2002 và nó được ghi nhận vào lịch sử quân sự. Harrison đã làm được điều tương tự và còn làm tốt hơn với 2 lần khi mục tiêu của anh vô cùng nhỏ. Súng trường Furlong sử dụng là BigMac, McMillan Bros Tac-50 được sử dụng bởi quân đội Canada và là một trong những súng trường tốt nhất thế giới. Harrison sử dụng L115A3, súng trường được làm bởi thiện xạ đạt huy chương vàng Olympic. Khảu súng có giá 34 nghìn đô, nặng 6.8 kg và sử dụng đạn 8.59mm nặng hơn đạn 7.62mm của mẫu L96 nên ít bị lệch hướng dao động với khoảng cách lớn. Ngoài ra, L115A3 có thể bắn liên tục 5 phát. L115A3 có một giáp má giúp xạ thủ điều chỉnh tầm mắt với ống ngắm dễ dàng và phần đế ghép có thể tách rời giúp việc vận chuyển dễ dàng. Đi kèm với nó là chân đế giúp cố định vị trí và ống giảm thanh giúp giảm tiếng ồn và ánh sáng phát ra, sử dụng ống kính ngắm phóng dại S&B 5-25x56. Với kỹ năng điêu luyện, một xạ thủ có thể hạ địch thủ ở khoảng cách 1400m (khó khăn hơn khi sử dụng 0.44Magnum), vậy mà Harrison đã bắn hạ địch ở khoảng cách gấp đôi – một khoảng cách không tưởng.
 
Tham khảo gizmag