Tại sao trận động đất 8.6 độ richter gần Việt Nam vừa qua không gây ra sóng thần

PV  | 16/04/2012 03:30 PM

Trận động đất có cường độ 8.6 richter xảy ra vài ngày trước tại Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra đã làm dấy lên những lo ngại vì nguy cơ có thể lặp lại thảm họa động đất - sóng thần đã xảy ra vào năm 2004.

Trận động đất có cường độ 8.6 richter xảy ra vài ngày trước tại Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra đã làm dấy lên những lo ngại vì nguy cơ có thể lặp lại thảm họa động đất - sóng thần đã xảy ra vào năm 2004.

 
Tuy nhiên, trận động đất xảy ra hồi 2:38pm (4:38a.m theo giờ địa phương) cách bờ biển khoảng 270 km này lại khác hoàn toàn với trận động đất đã gây ra sóng thần vào năm 2004 khiến hơn 230,000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa.
 

 
Như ta đã biết, Sóng thần có thể xảy ra do sự lở đất dưới đáy đại dương nhưng nguyên nhân chủ yếu đều là do các trận động đất gây ra - khi mà một mảng đại dương va chạm với một mảng lục địa, đôi khi nó làm rìa mảng lục địa chuyển động xuống dưới. Cuối cùng, áp suất quá lớn tác dụng lên rìa mảng khiến nó nhẩy giật lùi lại (snaps back) tạo ra các đợt sóng chấn động vào vỏ Trái Đất, khiến xảy ra cơn địa chấn dưới lòng biển, được gọi là động đất tại đáy biển. 

Đối với trận động đất 8.6 richter này, thay vì xảy ra tại vùng ranh giới dọc theo khu vực được gọi là vùng phụ trợ và làm rìa mảng lục địa chuyển động xuống dưới thì nó lại xảy ra ở giữa - nơi mà các đứt gãy chuyển động sang 2 bên thay vì chuyển động lên xuống. Do vậy, cũng có thể gọi nó là một trận động đất trượt.
 
Cô Julie Dutton - nhà khảo sát địa chất Mỹ cho biết: “Với loại động đất trượt dạng này, nguy cơ xảy ra sóng thần gần như là không có”. Theo thông tin của trung tâm dự báo sóng thần thì độ cao lớn nhất do trận động đất vừa qua gây ra chỉ hơn 1m.
 
Tham khảo: foxnews