Sơn ngụy trang giúp bảo vệ binh lính khỏi sức nóng từ các vụ nổ

PV  | 30/08/2012 12:00 PM

Giúp các binh sĩ yên tâm hơn khi chiến đấu.

Hàng ngàn năm qua, sơn mặt đã trở thành một phương pháp ngụy trang phổ biến để bảo vệ các lực lượng vũ trang tránh khỏi sự phát hiện của kẻ thù. Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Nam Missisippi tuyên bố rằng họ đã sáng chế ra một phương pháp sơn mặt mới còn có tác dụng giúp bảo vệ con người an toàn trước nhiệt lượng tỏa ra từ các vụ nổ bom và các chất nổ khác. Bên cạnh đó, loại sơn mặt này hoàn toàn phù hợp với lính cứu hỏa dân sự.
 

son-nguy-trang-giup-bao-ve-binh-linh-khoi-suc-nong-tu-cac-vu-no

 
Đội đã tạo ra vật liệu đúng theo như yêu cầu của Bộ Quốc Phòng Hoa Kì, với mục đích tìm kiếm một cách kín đáo để bảo vệ các quân nhân khỏi nguy cơ bỏng trước những vụ nổ nhiệt từ các loại bom mìn.
 
Đây thực sự là một thách thức, bởi các nhà khoa học không thể sử dụng lớp ngụy trang với thành phần từ hydrocarbon do chúng có thể bắt lửa dưới tác động của nhiệt. Thay vào đó, họ sử dụng silicone, bởi vì các bước sóng của chúng có thể hấp thụ bức xạ bên ngoài quang phổ của nguồn nhiệt. Nhưng điều làm cho mọi thứ trở nên khó khăn ở chỗ lớp sơn phải bao gồm DEET, chất làm ra thuốc diệt côn trùng dễ cháy. Quân đội Hoa Kì quy định rằng tất cả các lớp sơn mặt ngụy trang phải chứa ít nhất 35% DEET. Vì thế các nhà khoa học đã tìm ra hướng giải quyết bằng cách “đóng gói” chất DEET bên trong hydrogel để giữ cho nó không thể cháy được.
 

son-nguy-trang-giup-bao-ve-binh-linh-khoi-suc-nong-tu-cac-vu-no

 
Các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đã chứng minh lớp sơn mỏng hơn độ dày của một tờ giấy này đạt hiệu quả sử dụng rất tốt. Nó có thể phản xạ lại lượng nhiệt tương đương từ một vụ nổ bom trong 15 giây. Nếu quá mức thời gian này, nhiệt độ luồng nhiệt tăng cao có thể gây bỏng 1 độ cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong thực tế luồng nhiệt phát ra từ các vụ nổ thường chỉ kéo dài trong 2 giây.
 
Cùng với tính năng phản hồi nhiệt và xua đuổi côn trùng, lớp sơn này có nhiều màu để có thể dùng trong cả ban ngày lẫn ban đêm. Ngoài ra lớp sơn không gây kích ứng da, chống được nước, dễ dàng sử dụng và xóa bỏ. Nhóm nghiên cứu hiện đang tiếp tục tìm cách phát triển lớp sơn để có thể ứng dụng lên quần áo và lều bạt.

Tham khảo: Gizmag