Robot kích cỡ nhỏ như tế bào được đưa vào thử nghiệm trong y học

PV  | 29/05/2012 12:00 PM

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Hawaii, Monoa vừa sáng tạo ra một phương thức mới, sử dụng các Microrobot bong bóng trong nước như một công cụ giúp kết nối các tế bào với nhau.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Hawaii, Monoa vừa sáng tạo ra một phương thức mới, sử dụng các Microrobot bong bóng trong nước như một công cụ giúp kết nối các tế bào với nhau. Không hề có một bộ phận cơ khí nào nhưng các microrobot bong bóng này vẫn có thể thao tác hoàn toàn chính xác thông qua việc sử dụng tia laser hỗ trợ.
 

 
Bong bóng nằm rải rác trên bề mặt hấp thụ nhiệt và được bao quanh bởi một dung dịch muối, để tạo ra microrobot thì một chùm tia sáng laser 400mW 980 sẽ được chiếu thẳng vào bong bóng. Khi đó , chất lỏng xung quang bong bóng sẽ bị đẩy ra xa và ta sẽ di chuyển bong bóng tới nơi cần kết nối. VỊ trí của bong bóng thay đổi tùy thuộc vào chum laser chiếu tới chỗ nào, ánh sáng càng mạnh thì bong bóng càng di chuyển nhanh (tốc độc cao vào khoảng 4mm/s hay 0.15ips). Ta có thể thấy rõ mức độ chính xác thông qua hình ảnh dưới đây, trong đó các hạt thủy tinh đường kính 100µm được sắp xếp thông qua một microrobot để tạo nên chữ UH (University of Hawaii).
 

 
Phương pháp tiếp cận độc đáo này có thể sử dụng một số lượng không giới hạn các robot để tiến hành, không còn phải lo lắng về chi phí cũng như các vấn đề phát sinh. Không cần lắp ráp, tất cả những gì càn thiết chỉ là một bong bóng chứa không khí. Ngoài ra, ta cũng có thể tạo ra các microrobot riêng biệt tùy thuộc vào điều kiện sử dụng khi chiếu các loại tia laser khác nhau lên chúng. Dẫu vậy, giới hạn của hệ thống này là nó phải hoạt động trong môi trường chất lỏng.
 
Quá trình tiến hành “lắp ráp “ các tế bào có thể xem qua video dưới đây:
 

 

Tham khảo : gizmag