Quân đội Anh cho ra mắt phiên bản cải tiến Foxhound 2012

PV  | 10/07/2012 12:00 PM

Mới đây Quân đội Anh đã cho ra mắt chiếc xe tuần tra hạng nhẹ Foxhound phiên bản 2012. Foxhound 2012 có được chức năng của một cỗ xe bọc thép hạng nặng với tính năng di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình.

Mới đây Quân đội Anh đã cho ra mắt chiếc xe tuần tra hạng nhẹ Foxhound phiên bản 2012. Foxhound 2012 có được chức năng của một cỗ xe bọc thép hạng nặng với tính năng di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình. Qua đó sẽ giúp các binh lính vượt qua các vụ nổ một cách nhẹ nhàng hơn, giúp họ đi đến những nơi mà người khác không thể.  Nhờ vào sự hợp tác với các hãng tên tuổi về xe đua hàng đầu trên Thế giới như McLaren và BMW nên Foxhound 2012 có được khả năng di chuyển linh hoạt như một con cáo ở trên chiến trường.

 


Chiếc xe Foxhound 2012 sở hữu sự cân bằng giữa đặc tính một chiếc xe tuần tra bọc thép và khả năng di chuyển linh hoạt trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Anh cho biết: do được thiết kế theo hình chữ V nên khi có vụ nổ xảy ra, toàn bộ chiếc xe và những binh lính ở bên trong sẽ có được sự bảo vệ an toàn ở mức cao nhất.

 



Điểm chú ý của những chiếc xe Foxhound  là tính năng bảo vệ vượt trội hơn hẳn so với người tiền nhiệm là mẫu xe Snatch Land Rover. Khi hoạt động tại các chiến trường ở Iraq và Afghanistan, do không đủ khả năng bảo vệ để chống lại bom mìn nên những mẫu xe Snatch Land Rover được xem như những chiếc “cột thu lôi”. Những mẫu xe Snatch Land Rover thường bị cháy nhiều nên bị các báo cáo gán cho biệt danh là “cỗ quan tài di động” trên chiến trường.  Nên ngay từ năm 2010 Quân đội Anh đã thay thế những “cỗ quan tài di động” Snatch Land Rover bằng mẫu xe Foxhound với khả năng bảo vệ tốt hơn.

 

Cho dù được trang bị lớp thép bảo vệ dày cộp nhưng trọng lượng của Foxhound 2012 lại rất nhẹ, điều này giúp cho nó di chuyển dễ dàng trên nhiều địa hình khác nhau (VD: trong ngõ hẻm, trên đường ray hoặc trên những chiếc cầu) hay những nơi mà các mẫu xe hạng nặng khác khó có thể đến được. Mẫu xe Foxhound phiên bản mới này được chế tạo bởi Công ty General Dynamics Land Systems thuộc Lực lượng bảo vệ châu Âu (Force Protection Europe), công ty này đã hợp tác với đội ngũ kỹ sư của BMW,  McLaren F1,  Ricardo World Rally Championships để trang bị cho Foxhound với vận tốc lên đến 112 km/h.

 


Foxhound  phiên bản 2012 là chiếc xe đầu tiên của Quân đội Anh được thiết kế theo phương pháp tiếp cận "hệ thống mở". Với phương pháp mới này, Foxhound có thể được nâng cấp với các trang thiết bị mới nhưng vẫn giữ được sự đồng nhất và vận hành song song với các phương tiện và công nghệ khác,  điều này sẽ giúp cho nó không trở nên bị lỗi thời.

Động cơ của những chiếc Foxhound có thể tháo ra thay thế nhanh chóng chỉ trong vòng 30 phút. Nếu một trong 4 bánh xe của Foxhound bị phá hủy trong một cuộc phục kích thì nó vẫn có thể di chuyển bằng 3 bánh xe còn lại.

Vào đầu tuần này, một đoàn xe Foxhound đã được Quân đội Anh triển khai để thử nghiệm tại sa mạc Helmand Afghanistan. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết những chiếc Foxhound  sẽ được trang bị cho các binh lính vào cuối năm nay để giúp cho họ tiếp cận dễ dàng hơn với các lực lượng an ninh và người dân ở Afghanistan.

 


Trong tuần này, Foxhound cũng được trưng bày tại Triển lãm Defence Vehicle Dynamics. Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh đã đặt mua tổng cộng 300 chiếc để trang bị cho Quân đội Anh với số tiền 270 triệu bảng và đây là một phần trong kế hoạch 10 năm thuộc chương trình xe bọc thép với tổng số vốn đầu tư lên đến 5,5 tỉ bảng của Bộ Quốc phòng Anh.

 


Tham khảo gizmag.com