Những động vật có kích thước "khủng" nhất trên trái đất

PV  | 04/07/2012 0:00 AM

Bạn đã biết cá voi xanh là động vật lớn nhất trên trái đất, nhưng kích cỡ lớn nhất của chúng là bao nhiêu? Còn loai chim lớn nhất là loại nào? Cá voi xanh và khủng long, loài nào lớn hơn? Bài viết xin đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của khá nhiều người về thế giới động vật.

Tìm hiểu về kích cỡ của các sinh vật trên Trái đất luôn là chủ đề được mọi người quan tâm. Loại hoa nhỏ nhất được khoa học biết đến tính tới thời điểm hiện tại là hoa thuộc chi Wolffia, nó chỉ dài 0,3 mm (bèo tấm chính là một đại diện của chi này). Vậy còn loại hoa to nhất? Danh hiệu này thuộc về hoa Rafflesia – mọc ở các đảo thuộc Indonesia và Malaysia. Đường kính của hoa có thể lên tới 1, 4 m và một bông hoa có thể nặng tới 50 kg. Đó là chuyện của các loài thực vật, thế giới động vật cũng có những kỷ lục mà con người luôn muốn tìm hiểu. Động vật nào có kích cỡ khủng nhất? Loài chim nào là lớn nhất ngày nay? Cá voi xanh và khủng long, loài nào lớn hơn? Trong bài viết này, Genk xin cung cấp tới bạn đọc câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà bạn đọc hay thắc mắc. 
 
Ảnh so sánh cá heo, cá voi xanh, loài thủy quái khổng lồ và một thợ lặn.
 
Cá voi xanh, tên khoa học là Balaenoptera musculus, được xem là động vật lớn nhất trên thế giới. Mặc dù sống dưới nước, nhưng cá voi xanh là động vật có vú. Chúng đẻ con và cho con bú. Độ dài của một con cá voi xanh trưởng thành có thể là từ 23m đến 30,5m và nặng khoẳng 130 đến 150 tấn. Trọng lượng của cá voi xanh có thể tương đương với trọng lượng của 1500 người đàn ông hoặc 24 con voi. Trái tim của cá voi xanh tương đương với một chiếc xe hơi (dài hơn 1m). Theo các nhà khoa hoc, hơn 50 người có thể đứng vừa trên lưỡi của cá voi xanh. 
 
Trọng lượng của một con voi trưởng thành lên tới 7 – 8 tấn, tương đương trọng lượng của 165 người đàn ông.
 
Động vật trên cạn lớn nhất chính là loại voi châu Phi, tên khoa học là Loxodonta Africana. Một con voi trưởng thành có thể cao tới 4m và dài tới 6m. Nó cũng là động vật cao thứ hai trong số các động vật trên cạn (hươu cao cổ chiếm ngôi vị quán quân với chiều cao 6m). Trọng lượng của một con voi trưởng thành lên tới 7 – 8 tấn, tương đương trọng lượng của 165 người đàn ông. Chúng ta phải lưu ý một điều đây là voi châu Phi, chứ không phải loài voi châu lục khác vì voi châu Phi luôn luôn lớn hơn voi châu Á. Nếu so sánh voi châu Phi với cá voi xanh, thì một con voi trưởng thành cũng tương đương với một con cá voi xanh mới sinh. 
 
Đà điểu là loài chim lớn nhất.
 
Tìm hiểu cụ thể hơn về các con số kỷ lục của thế giới động vật thì cá mập voi (hay còn gọi là cá nhám voi) là loại cá lớn nhất (chiều dài: 13,6m, trọng lượng 24 tấn). Loài bò sát lớn nhất là cá sấu nước mặn (chiều dài: 5m, trọng lượng: 2,1 tấn). Đà điểu là loài chim lớn nhất (chiều cao: 2,1 m, trọng lượng: 156 kg). Động vật lưỡng cư so với các loại khác thì nhỏ hơn khá nhiều và danh hiệu quán quân “khu vực” lưỡng cư là kỳ nhông của Trung Quốc (chiều dài: 1,83m, trọng lượng: 64kg). 
 
Khủng long trên cạn chỉ nặng hơn một nửa khối lượng cá voi xanh.
 
Còn một câu hỏi nữa khiến khá nhiều người băn khoăn là cá voi xanh và khủng long thì loài nào lớn hơn? Khủng long trên cạn lớn nhất cũng chỉ nặng 90 tấn, tức là nặng hơn một nửa khối lượng cá voi xanh. Như vậy, cá voi xanh vẫn giữ ngôi vị đầu bảng từ trước tới nay trong danh sách các động vât lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, có một vấn đề đáng lưu tâm, đó là số lượng cá voi xanh trước đây là khoảng 200 nghìn con, nhưng do con người săn bắt quá nhiều, giờ đây theo các nhà khoa học ghi lại chỉ còn 10000 con sống sót. Cá voi xanh cũng được xếp vào danh sách những loại động vật đang gặp nguy hiểm.
 
 Tham khảo: buzzle