Những công bố mới nhất về "hạt của chúa"

Trần Nam Sơn  | 05/07/2012 12:00 PM

30 năm ròng rã nghiên cứu và khoản tiền đầu tư 9 tỷ đô la được bỏ ra - liệu đã đến lúc bộ mặt của thế giới vật lý được thay đổi hoàn toàn?

Tại buổi gặp mặt sáng hôm 4/7, các nhà khoa học đã trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về hạt Higgs sau một chặng đường dài nghiên cứu. 30 năm ròng rã và 9 tỷ đô la được bỏ ra, cuối cùng, bộ mặt của vật lý học đã được thay đổi hoàn toàn.
 

Fabiola Gianotti, thành viên đội nghiên cứu ATLAS cho biết:
 
“Chúng tôi đã quan sát thấy những dấu hiệu rõ ràng của một hạt vật chất mới ở level 5 sigma, với khối lượng dao động quanh khoảng 126 GeV. Đây thực sự là một công trình nghiên cứu ngoạn mục, và sự nỗ lực của rất nhiều người đã góp phần mang đến thành công này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm chút thời gian nữa trước khi chính thức công bố kết quả chính thức”
 

 
Nói một cách đơn giản, level 5 sigma tương đương với việc các nhà khoa học có thể có được những số liệu chính xác đến 99.9999%. Tuy nhiên, họ vẫn cần kiểm tra lại một vài thứ trước khi chính thức công bố những kết quả này trên một tạp chí có uy tín nào đó. Joe Incandela, một nhà khoa học trong đội nghiên cứu CMS cũng tỏ ra khá thận trọng:
 
“Tuy đó mới chỉ là những kết quả sơ bộ, nhưng kết quả 125 GeV ở level 5 sigma thực sự là một điều đáng kinh ngạc. Đây chắc chắn là một hạt vật chất hoàn toàn mới. Chúng tôi biết nó chắc chắn phải là một boson, và không chỉ có vậy, nó là boson nặng nhất từng được tìm thấy. Kết quả được công bố chắc chắn sẽ gây nên một vụ chấn động lớn, và do đó, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong công tác kiểm tra và báo cáo chúng.”
 

Phát hiện mang tên Higgs này đã lấp đầy chỗ trống trong Mô hình chuẩn (Standard Model). Peter Higgs, người đàn ông được lấy tên để đặt theo hạt vật chất này đã không thể giấu nổi sự xúc động:
 
“Tôi rất kinh ngạc với những kết quả này. Tốc độ không-thể-tin-nổi của những nghiên cứu đã minh chứng cho trình độ chuyên môn tuyệt vời của những nhà nghiên cứu. Bản thân tôi không hề mong chờ điều này sẽ xảy ra khi mình còn sống. Giờ đây, tôi nghĩ thời khắc mở sâm-panh đã đến rất gần.”
 

 
Thực tế, các nhà khoa học vẫn tỏ ra hết sức thận trọng trước khám phá này. Thay vì gọi nó bằng cái tên “Higgs boson”, họ có vẻ vẫn ưa chuộng cách gọi “Boson mới” hơn. Bởi vì thuộc tính của boson này chưa được xác định, họ hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ nào để so sánh nó với boson Higgs trong lý thuyết của Mô hình chuẩn. “Đó mới chỉ là khởi đầu của một chặng đường dài” – Rolf Heuer, giám đốc điều hành CERN cho biết.
 
Mô hình chuẩn vẫn chưa được hoàn thiện – nó hoàn toàn không chứa vật chất tối hay trọng lực. Hạt Higgs liệu có phải là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh còn dang dở này? Câu trả lời có lẽ đang đến rất rất gần.
 
Tham khảo: Gizmodo
Xem thêm:

khám phá