Nhà nổi – Hướng đi cho tương lai

Oa Khoát Đài – Tổng hợp  | 28/01/2011 12:01 AM

Bao quanh bởi núi nhân tạo và cảng biển, thành phố này có thể tự cung tự cấp một cách hoàn hảo.

Hàng năm, mực nước biển cứ thế lại dâng lên từ từ do ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu mà cụ thể hơn là sự nóng lên của Trái Đất. Người ta dự tính rất nhiều người dân đang sinh sống tại các khu vực thấp so với mực nước biển có thể mất nhà mất cửa trong tương lai khi nước dâng cao. Vì thế, kiến trúc sư tài danh Vincent Callebaut đã dày công thiết kế ra khu nhà cực kỳ sáng tạo dành riêng cho những người phải di cư vì nước biển dâng cao. Được gọi là “Lilypad”, thành phố nổi này có đủ khả năng làm chỗ ở cho hơn 50 nghìn người di trú.
 
 
Hình dáng của thành phố nổi này ảnh hưởng trực tiếp từ hình bông hoa súng Victoria cao quý và diễm lệ, vì thế nó mới mang tên là “Lily” (hoa súng)- pad. Quần thể kiến trúc này được xây dựng từ những sợi polyeste, che phủ bên trên là một lớp titanium dioxid (TiO2). Tác dụng của nó là sẽ phản ứng với tia cực tím từ mặt trời và hấp thụ phần lớn sự ô nhiễm của bầu khí quyển thông qua hiệu ứng quang xúc tác, giống với cách mà người ta chế tạo ra bê tông làm sạch môi trường đã từng được thế giới đánh giá cao.
 
 
Bọc quanh “ốc đảo” nằm trong lòng thành phố sẽ là 3 ngọn núi nhân tạo và 3 bến thuyền lớn, không chỉ phục vụ cho mục đích trang trí cho quần thể mà còn là nơi làm việc, mua sắm và giải trí. Người ta còn xây dựng cả những khu vườn nuôi trồng và nông trại ở phía đáy của lòng chảo, nơi thấp hơn mực nước để sản xuất nông phẩm và năng lượng sinh học.
 
 
Thành phố nổi Lilypad sử dụng hầu hết tất cả các loại điện năng hiện đại bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt, sinh học, khí động học và năng lượng gió để sản xuất ra điện năng dư dả so với mức tiêu dùng. Mặc dù rằng đây là mẫu thiết kế dành cho những người phải di trú khỏi khu vực sinh sống cũ của mình do sự dâng lên của mực nước biển nhưng có lẽ, chính những người dân đó sẽ nằm cuối cùng trong danh sách dân sinh của khu thành phố nổi này. Vì một lẽ đơn giản, những tiện nghi, sự sang trọng mà nó cung cấp chắc chắn không hề rẻ một chút nào.
 
 
Callebaut hy vọng rằng tới năm 2100 Lilypad sẽ trở thành hiện thực. Tuy vậy phải thừa nhận rằng tới những năm đó thì đã quá muộn để những người di trú hiện tại có thể được hưởng thụ từ công trình thiết kế táo bạo này. Dẫu sao, sự bắt mắt, sáng tạo của nó là đã đủ để ghi điểm với các nhà kinh doanh du lịch tương lai.