Máy bay thăm dò Fire Scout của hải quân Mỹ sẽ tự động phát hiện cướp biển

PV  | 19/04/2012 0:00 AM

Công nghệ mới này của Hải quân Mỹ cho phép nhận diện cướp biển.

Công nghệ mới này của Hải quân Mỹ cho phép nhận diện cướp biển. Họ đã nâng cấp các máy bay Fire Scout với công nghệ hình ảnh 3 chiều với hy vọng các máy bay thăm dò không người lái này có thể nhận dạng từ xa các tàu nhỏ được điều khiển bởi những tên cướp biển. 
 


Hệ thống được biết đến với cái tên LIDAR (Hệ thống dò tìm và cự ly hạng nhẹ, còn được biết đến với cái tên LADAR) sử dụng hàng triệu tia laser phản hồi để tái tạo hình ảnh ba chiều có thể sử dụng để đối chiếu lại với các thông tin về tàu cướp biển đã có sẵn trong dữ liệu. Cuối cùng, người điều khiển sẽ đưa ra quyết định để tránh các nhầm lẫn tương tự như ED-209. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn định ra biển California vào hè này, hãy để ý các ngôi sao và những sọc viền vì đó là nơi hải quân Mỹ đang tổ chức các cuộc thử nghiệm ban đầu.
 
Tham khảo: Engadget